1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Hàn Quốc vào tù vì tội đánh người

(Dân trí) - Toà án Seoul ngày 2/7 đã tuyên phạt tỷ phú Kim Seung-youn - chủ tịch tập đoàn Hanwha, 18 tháng tù vì có liên quan tới một vụ tấn công vào đầu năm nay.

Như vậy, so với yêu cầu của các công tố viên Hàn Quốc đưa ra vào tháng trước, hình phạt của ông Kim đã được giảm nhẹ 6 tháng.

 

Đầu tháng 3/2007, cậu quí tử của gia đình họ Kim là Kim Dong Won đã cãi cọ và đánh nhau với các nhân viên phục vụ tại một quán bar ở thủ đô Seoul. Hậu quả là Dong Won bị thương ở trán với 11 mũi khâu.

 

Khi biết chuyện, tỷ phú Kim Seung-youn đã trả thù bằng cách thuê một nhóm xã hội đen tới đập phá quán bar, bắt cóc các nhân viên để đưa tới một công trường xây dựng và đánh đập dã man. Các nạn nhân còn khai rằng chính ông Kim đã dùng gậy đánh người.

 

Trong phiên toà đầu tiên diễn ra vào tháng trước, tỷ phú Hàn Quốc đã thừa nhận đánh các nhân viên quán bar trong vụ tấn công nhưng phủ nhận việc dùng gậy và súng. Tuy nhiên, quan toà đã xác minh việc ông sử dụng cả 2 vũ khí trên, đúng như lời khai của các nạn nhân.

 

Theo thẩm phán Kim Chul-hwan, trách nhiệm của ông Kim là rất nặng nề vì chủ tịch tập đoàn Hanwha đã dùng địa vị của ông để trả thù các nhân viên quán bar và thực hiện các vụ tấn công một cách có hệ thống.

 

Trước khi ra toà, chủ tịch Hanwha đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình vì đã mất bình tĩnh, đồng thời hi vọng các ông bố dại dột như ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

 

Hanwha, được thành lập năm 1952, là tập đoàn lớn thứ 10 tại Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và tài chính. Tập đoàn cũng sở hữu đội bóng rổ nhà nghề mang tên Hanwha Eagles. Theo trang web Chaebul.com, tài sản của ông Kim ước tính lên tới 1,07 tỉ USD.

 

Vụ xét xử liên quan tới chủ tịch Hanwha đã nhận được sự quan tâm và theo dõi chặt chẽ của đông đảo người dân Hàn Quốc bởi các tỉ phú tại nước này vốn được xem là những người không coi luật pháp ra gì.

 

Ánh Ninh

Theo AP