1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ có thể mất tư gia 27 tầng

(Dân trí) - Người đàn ông giàu nhất Ấn Độ, tỷ phú Mukesh Ambani, đang đối mặt với nguy cơ mất dinh thự gia đình đắt nhất thế giới sau khi xuất hiện các thông tin nói rằng mảnh đất mà ngôi nhà tọa lạc bị bán trái phép.

 
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ có thể mất tư gia 27 tầng - 1

Tỷ phú Ambani và dinh thự cao 27 tầng tại Mumbai, Ấn Độ.

Ông Ambani, người giàu thứ 9 thế giới, đã đưa vợ và 3 con chuyển tới dinh tự mang tên Antilia, một tòa nhà cao 27 tầng nằm gần bờ biển Ả-rập của thành phố Mumbai, hồi năm ngoái.

Ngôi nhà, được cho trị giá hơn 1 tỷ USD, có 3 sân bay dành cho máy bay lên thẳng, 1 rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, vài bể bơi, một phòng khiêu vũ, 6 tầng để xe đủ chỗ cho 160 ô tô và đủ không gian cho khoảng 600 nhân viên giúp việc.

Dinh thự được xây dựng để chứng minh sự thăng tiến của Ambani từ chỗ là con trai của một nhân viên bơm xăng trở thành người đàn ông quyền lực nhất Ấn Độ với tài sản cá nhân lên tới trên 20 tỷ USD. Nhưng ông trùm hóa dầu đang có nguy cơ mất ngôi nhà.

Mohammed Arif Naseem Khan, một quan chức địa phương, cho hay mảnh đất mà ngôi nhà tọa lạc bị một tổ chức từ thiện của trẻ em, vốn từng điều hành một trại mồ côi tại đó, bán trái phép.

Theo ông Khan mảnh đất từng thuộc sở hữu của Waqf Board, một tổ chức chuyên quản lý các di sản Hồi giáo và các tổ chức từ thiện trên khắp Ấn Độ.
 
Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ có thể mất tư gia 27 tầng - 2
Tòa nhà Antilia.

Waqf Board đã giao mảnh đất quỹ từ thiện Currimbhoy Ebrahim Khoja để sử dụng làm trại mồ côi cho các trẻ em Hồi giáo. Nhưng tổ chức từ thiện này lại bán nó cho công ty của ông Ambani hồi năm 2002 với giá 4,8 triệu USD.

Thỏa thuận mua bán do người đứng đầu của tổ chức từ thiện thực hiện, chứ không phải Waqf Board. Sau đó, Waqf Board đã phát đơn kiện trong nỗ lực nhằm giành lại mảnh đất.

“Chúng tôi đã thành lập một ủy ban điều tra vụ việc này và cuộc điều tra đang tiếp tục”, ông Khan nói.

Ông Khan nói thêm rằng giới chức sẽ đưa ra quyết định liệu có yêu cầu Cục điều tra trung ương Ấn Độ (CBI) vào cuộc hay không sau khi cuộc điều tra hiện thời hoàn tất.

ND Pathan, giám đốc điều hành tổ chức Waqf Board, khẳng định vụ mua bán là trái phép và rằng cả tổ chức từ thiện và người đứng đầu tổ chức này đều không được quyền bán mảnh đất.

Một phát ngôn viên công ty của ông Ambani thì cho rằng cuộc tranh cãi là mâu thuẫn giữa tổ chức từ thiện và Waqf Board, chứ không liên quan tới tỷ phú.

Các trẻ em mồ côi sống tại quỹ từ thiện đã được chuyển đi nơi khác vào thời điểm vụ mua bán xảy ra. Quỹ từ hiện khẳng định không làm gì sai trái.

An Bình
Theo AFP