1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ sinh giảm mạnh, Thái Lan đối mặt khủng hoảng dân số

Tiến Anh

(Dân trí) - Thái Lan đang khuyến khích người dân sinh thêm con để ngăn chặn sự suy giảm tỷ lệ sinh bằng cách cung cấp các trung tâm chăm sóc trẻ em và sinh sản cho các bậc cha mẹ.

Tỷ lệ sinh giảm mạnh, Thái Lan đối mặt khủng hoảng dân số - 1

(Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Reuters, chiến dịch hỗ trợ khuyến khích người dân sinh con được Thái Lan phát động trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại nước này đã giảm gần một phần ba kể từ năm 2013. Năm ngoái chỉ có 544.000 em bé chào đời, thấp nhất trong 6 thập niên trở lại đây, và thấp hơn tổng cộng 563.000 ca tử vong trong cùng giai đoạn, một phần các ca tử vong gia tăng vì Covid-19.

Xu hướng phát triển nhân khẩu học của Thái Lan tương tự như các nền kinh tế châu Á khác như Nhật Bản hay Singapore. Do là một thị trường mới nổi dựa vào lao động giá rẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, những tác động của cuộc khủng hoảng dân số lên nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á còn sâu sắc hơn nhiều.

Teera Sindecharak, một chuyên gia về nhân khẩu học tại Đại học Thammasat cho biết: "Dữ liệu phản ánh một cuộc khủng hoảng dân số, khi mà suy nghĩ về việc có con đã thay đổi".

Quan chức y tế cấp cao Suwannachai Wattanayingcharoenchai nói với Reuters rằng chính phủ nhận thấy cần có sự can thiệp vào vấn đề này.

"Chúng tôi đang cố gắng làm chậm lại sự sụt giảm tỷ lệ sinh và đảo ngược xu hướng bằng cách thúc đẩy các gia đình sẵn sàng có con nhanh hơn". Ông cũng cho biết kế hoạch của các nhà chức trách là đưa ra các chính sách để trẻ sơ sinh nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ nhà nước.

Các quan chức cho biết các kế hoạch bao gồm mở các trung tâm hỗ trợ sinh sản, hiện giới hạn ở Bangkok và các thành phố lớn khác, dùng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền thông thông điệp.

Tuy nhiên, chính sách trên có thể đến quá muộn với một số người. Chinthathip Nantavong, 44 tuổi, người đã quyết định cùng bạn đời 14 năm không sinh con, chia sẻ: "Nuôi một đứa trẻ tốn rất nhiều chi phí. Một học kỳ học mẫu giáo đã là 50.000 đến 60.000 baht (1.520 USD đến 1.850 USD) và sau đó sẽ lên đến hàng triệu bath về sau".

 "Xã hội siêu tuổi"

Thái Lan không phải quốc gia duy nhất trong khu vực đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, nhưng nền kinh tế của Thái Lan thua kém một số nước phát triển hơn - những nước đã buộc phải phụ thuộc vào lao động nhập cư để hỗ trợ nền kinh tế của họ.

Các chuyên gia cho biết khó có thể đảo ngược tình thế khi điều kiện xã hội đã thay đổi và thái độ đối với việc có con hiện đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về gia tăng nợ và phúc lợi người già.

Học giả Teera cho biết Thái Lan đang tiến tới việc trở thành một "xã hội siêu già", nơi số lượng người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 1/5 dân số. Khoảng 18% dân số Thái Lan ở độ tuổi trên 60.

Người đứng đầu cơ quan kế hoạch nhà nước, Danucha Pichayanan, phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh gần đây: "Các khu vực sản xuất sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm năng suất, vì vậy chúng ta phải phát triển lao động có kỹ năng và áp dụng việc sử dụng các công nghệ tự động".

Ông Danucha cũng lưu ý rằng xu hướng của nhân khẩu học cũng có thể làm gia tăng căng thẳng tài chính của chính phủ, với các khoản trợ cấp xã hội gia tăng. 

Thái Lan cũng đã bị rung chuyển bởi bất ổn chính trị trong hầu hết hai thập niên qua, với hai cuộc đảo chính quân sự và làn sóng các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Nhưng đối với nhiều người đã chọn không sinh con, chi phí vẫn là vấn đề chính. Họ lựa chọn giữa việc chăm sóc một chú mèo thay vì một đứa bé.

Theo Reuters