1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyết lạnh châu Âu khiến 650 người chết, 100 ô tô đâm liên hoàn

(Dân trí) - Hơn 650 người đã thiệt mạng trong đợt rét đậm kỷ lục ở đông Âu, trong khi các quan chức tại Cộng hoà Czech cho biết tuyết rơi dày là nguyên nhân của 2 vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

 
Tuyết lạnh châu Âu khiến 650 người chết, 100 ô tô đâm liên hoàn - 1
Các phương tiện di chuyển trong bão tuyết gần Veznice, Cộng hoà Czech.
 
Kể từ cuối tháng 1, khu vực đông Âu đã chìm trong một đợt giá lạnh bất thường, gây ra những trận bão tuyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây. Hàng chục nghìn người đã bị mắc kẹt trong các ngôi nhà phủ đầy tuyết.

Các ngôi làng bị cô lập bởi các bức tường tuyết và những con đường không thể đi qua. Giới chức khu vực đã phải dùng tới trực thăng để trợ giúp lương thực khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Giới chức tại Nga và Ukrraine ngày 15/2 cho hay chỉ riêng tại 2 nước này đã có hơn 300 người chết vì giá rét.

Khoảng 100 phương tiện bị hư hỏng đã làm tê liệt một tuyết đường cao tốc chính ở Cộng hoà Czech nối thủ đô Praha với phần phía đông của nước này và Slovakia. Không rõ có trường hợp thương vong nào hay không.

7 người đã bị thương trong 2 vụ tai nạn riêng rẽ, giới chức Cộng hoà Czech cho hay. Khoảng 40 chiếc xe đã lao vào nhau trưa hôm qua trong một cơn bão tuyết cách Praha khoảng 250km về phía đông, khiến 2 người bị thương. Hàng chục phương tiên, trong đó có 1 chiếc xe buýt, cũng liên quan tới một vụ tai nạn khác ở đông nam Praha, làm 5 người bị thương.

Giới chức tại Nga nói 205 người đã thiệt mạng trong đợt rét năm nay, trong khi Ukraine thông báo 112 người chết và Ba Lan là 107 người. 7 người đã thiệt mạng tại Romania trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong do giá rét tại đây lên 86 người. Tại Lithuania, 23 người đã tử vong.

Các trường hợp tử vong do giá rét cũng được thông báo tại nhiều quốc gia châu Âu khác như Bulgaria, Estonia, Latvia, Serbia, Croatia, Montenegro và Slovenia.

Tại Romania, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề, khoảng 23.000 người vẫn bị cô lập tại 225 cộng đồng ở phía đông nước này, nơi tuyết rơi dày 1 tuần qua đã chặn các con đường và khiến mạng lưới đường sắt bị hỗn loạn. Người dân lo sợ rằng nhà cửa của họ có thể bị sập do tuyết rơi dày.

Các nông dân Romania - vốn đối mặt với tuyết rơi dày lên tới 4,6m tại một số khu vực trong tuần này - đang lo ngại về các đàn dê, cừu, ngựa và bò của họ. Một nông dân cho biết ông đã phải dọn tuyết để đưa đàn lợn vào nhà tránh rét.
An Bình
Theo AFP