1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine nêu điểm thiếu sót khiến Kiev không thể phản công nhanh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng hàng đầu Ukraine cho rằng việc nước này chưa thể giành ưu thế trên không ở các khu vực do Nga kiểm soát là nguyên nhân dẫn tới tốc độ phản công của Kiev không nhanh như kỳ vọng.

Tướng Ukraine nêu điểm thiếu sót khiến Kiev không thể phản công nhanh - 1

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga - tiêm kích mà Ukraine coi là mối đe dọa chính (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga).

Trung tướng Mykola Oeshchuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, thừa nhận nếu Ukraine giành được ưu thế trên không, nhịp độ của cuộc phản công đang diễn ra sẽ nhanh hơn nhiều.

"Nếu chúng tôi giành được ưu thế trên không, tin tôi đi, tốc độ phản công của chúng ta sẽ cao hơn nhiều. Đó là bởi vì những người lính trên chiến trường cảm thấy rằng họ được bảo vệ từ trên không", ông Oleshchuk nói.

Ông giải thích rằng một trong những quy tắc chính để chiếm ưu thế trong các trận chiến là ngăn chặn bước tiến của đối phương và buộc phía bên kia chiến tuyến phải chuyển sang thế phòng thủ. Tiếp theo là giành ưu thế và kiểm soát không phận.

"Chúng tôi đã giành được ưu thế trên không ở Ukraine, ngoại trừ các vùng lãnh thổ do Nga đang kiểm soát. Hàng không Nga chắc chắn chiếm ưu thế ở đó. Mối đe dọa chính hiện nay là máy bay Su-35. Để đối phó, Ukraine cần các máy bay F-16, Gripen", ông Oleshchuk nói.

Theo ông, nếu đối phương mất từ 2 đến 5% số máy bay, họ sẽ bỏ nhiệm vụ chiến đấu và phân tích tình hình. "Và Ukraine có thể tạm thời hoặc hoàn toàn giành được ưu thế trên không vào một ngày nào đó", ông giải thích.

Theo tướng Ukraine, nhờ các đối tác quốc tế, các máy bay chiến đấu đang biên chế trong Không quân Ukraine đã được hiện đại hóa để mang vũ khí phương Tây.

Su-27 đã được nâng cấp để mang tên lửa chống radar AGM-88 HARM, MIG-29 có thể vận hành bom GBU-62, Su-24 có thể mang tên lửa Storm Shadow/SCALP và Su-25 có thể khai hỏa tên lửa Zuni do Mỹ sản xuất.

"Nhưng tất nhiên điều này là chưa đủ. Những vũ khí này không được sản xuất theo chuẩn của các máy bay nói trên (từ thời Liên Xô). Do đó, hiệu quả của chúng thấp hơn nhiều khi được tích hợp trên máy bay phương Tây. Nhưng chúng tôi chiến đấu với những gì chúng tôi có trong tay", ông nói.

Theo ông, các máy bay của Ukraine thua kém đáng kể về tính năng kỹ thuật so với Su-35 Nga khiến Kiev khó bắn hạ tiêm kích Moscow trong không chiến.

"Radar của Su-35 có tầm quét tới 400km trong khi của máy bay Ukraine chỉ là 80-90km. Trước khi chúng tôi phát hiện ra Su-35, nó đã bắn một tên lửa vào chúng ta", ông nói.

"Phạm vi tấn công của máy bay Su-35 là hơn 200km, trong khi MiG-29 và Su-27 của chúng ta chỉ từ 20 đến 40km. Nghĩa là, trước khi chúng ta cất cánh từ sân bay, máy bay của chúng ta đã ở trong khu vực tấn công của máy bay đối phương", ông Oleshchuk giải thích.

Ông cho biết, dù hoạt động trong điều kiện khó khăn nhưng Không quân Ukraine vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ông cho hay, họ đã mất một số máy bay và phi công, nhưng cũng gây thiệt hại cho Nga.

Theo tướng Ukraine, Kiev đã bắn rơi 200 máy bay quân sự của Nga kể từ đầu chiến sự. Nga chưa bình luận về con số này.

Tuy nhiên, theo ông, Nga tới nay vẫn có đủ phi đội máy bay để tiến hành hoạt động không chiến. Mặt khác, Moscow vẫn sở hữu năng lực sản xuất máy bay và tên lửa mới.

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine