1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nói Ukraine giành lại 54% lãnh thổ do Nga kiểm soát

Thanh Thành

(Dân trí) - Một vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết, lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 54% lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022.

Tướng Mỹ nói Ukraine giành lại 54% lãnh thổ do Nga kiểm soát - 1

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (Ảnh: AFP).

"Cho đến nay, Ukraine đã giành lại hơn 54% lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát và họ tiếp tục giữ thế chủ động chiến lược", Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, nói tại cuộc họp báo ở Đức hôm 19/9.

Theo tướng Mỹ, Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ chậm rãi và ổn định khi đẩy được lực lượng Nga ra khỏi các khu vực đang kiểm soát.

Đánh giá đầy hứa hẹn này được đưa ra khi hơn 50 quốc gia tập trung cho cuộc họp thường kỳ - được gọi là "Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine" - nơi họ quyết định sẽ đóng góp như thế nào cho Kiev. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, Ukraine cần thêm các tổ hợp phòng không và khẳng định xe tăng M1 Abrams sẽ sớm được chuyển cho Kiev.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022 cho tới nay đã kéo dài gần 600 ngày. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, Ukraine chủ yếu tập trung vào việc tự vệ trước sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga, nhưng mùa hè này, Kiev đã khởi động một cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Cuộc phản công này trên thực tế vẫn chưa hiệu quả và đang diễn ra chậm chạp. "Điều đó không có gì đặc biệt đáng ngạc nhiên… cuộc tấn công của Ukraine đang diễn ra chậm hơn một chút so với dự đoán trước đó", tướng Milley nói. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào lực lượng Ukraine và mong muốn Kiev có thể tạo lợi thế trong cuộc chiến này.

"Khi mùa đông tới, mặt đất sẽ trở nên lầy lội nhưng sau đó sẽ đóng băng", tướng Milley nói và cho biết thêm, Ukraine không có ý định ngừng chiến đấu trong mùa đông.

Hiện nay, phần lớn cuộc giao tranh đang nhằm vào các vị trí Nga cố thủ và phòng thủ nghiêm ngặt, điều mà các quan chức quân sự đã cảnh báo trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, tướng Milley cho biết, "nói chung, người Ukraine đã xuyên thủng nhiều tầng phòng thủ này". "Phòng tuyến đó chưa bị xuyên thủng 100%, nhưng phía Ukraine đã xuyên thủng một số lớp và di chuyển rất chậm để bảo toàn sức mạnh chiến đấu của mình", ông nói.

Mặc dù tiến độ phản công chậm chạp là điều không có gì đáng ngạc nhiên đối với các nhà lãnh đạo quân sự, nhưng nó cũng xảy ra vào thời điểm Mỹ đang dần lung lay trong chiến lược gửi thiết bị quân sự và viện trợ cho Ukraine do những tranh cãi tại Quốc hội.

Trong khi hầu hết các nghị sĩ ở cả hai đảng tiếp tục ủng hộ việc viện trợ cho Kiev, việc đảm bảo chi thêm tiền càng khó khăn hơn sau việc 70 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu yêu cầu cắt toàn bộ nguồn tài trợ của Mỹ cho nước này.

Khi được hỏi về những chỉ trích nhằm vào quân đội Ukraine, tướng Milley phản bác và nhấn mạnh rằng, các lực lượng Ukraine "còn rất nhiều sức mạnh chiến đấu và hoàn toàn không có ý định ngừng lại".

Tướng Milley cũng rất tin tưởng vào khả năng tiếp tục cung cấp viện trợ của Mỹ cho Ukraine. "Như Tổng thống Joe Biden đã nói, Mỹ và các nước đồng minh giàu có, hùng mạnh với nguồn lực quân sự đáng kể có khả năng duy trì nỗ lực chiến đấu này, miễn là cần thiết", ông nói.

Theo Military