1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nhận sai sót trong “vụ biệt kích nhảy dù vào Triều Tiên”

(Dân trí) - Một tướng Mỹ đã thừa nhận ông có phần sai khi để xảy ra sự cố hiểu sai của báo chí, cho rằng lính biệt kích Mỹ đã nhảy dù vào Triều Tiên để do thám.

Tướng Mỹ nhận sai sót trong “vụ biệt kích nhảy dù vào Triều Tiên” - 1
Mỹ khẳng định chưa từng phái lực lượng đặc nhiệm thâm nhập vào Triều Tiên.
 

Quân đội Mỹ trước đó đã đổ lỗi cho các đại diện báo chí khi đưa tin một cuộc họp ở Florida, trong đó chuẩn tướng Neil Tolley, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Hàn Quốc, có bài phát biểu.

 

Tuy nhiên, sau đó trong tuyên bố vào cuối ngày hôm qua, ông Tolley thừa nhận lẽ ra “ông phải nói rõ hơn” tại cuộc họp vào tháng trước và khẳng định ông đã bị trích dẫn sai.

 

Tạp chí The Diplomat đã dẫn lời ông Tolley cho biết các binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc đã được thả dù từ bên kia biên giới vào Triều Tiên thực hiện “do thám đặc biệt” đối với các đường hầm của nước này.

 

Mỹ, với 28.500 binh sỹ đồn trú tại Hàn Quốc, ngay sau đó phủ nhận đã từng cử lính đặc nhiệm tới Triều Tiên.

 

Ông Tolley cho biết bình luận của ông tại hội nghị về lực lượng đặc nhiệm ở Florida là nhằm “cung cấp một số bối cảnh cho những giải pháp kỹ thuật có khả thi cho yêu cầu đặc biệt của chúng ta” tại Hàn Quốc.

 

“Nhằm giải thích công nghệ có thể giúp ta như thế nào, tôi đã nói đến tình hình căng thẳng hiện nay. Tôi nhận ra tôi đã không trình bày rõ quan điểm của mình, khiến một số người đưa ra kết luận sai”, ông cho biết.

 

“Phải nói rõ rằng chúng tôi chưa từng cử lực lượng đặc nhiệm tới Triều Tiên”.

 

Vũ Quý

Theo AFP