1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine có thể giành lại Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Tướng Mỹ Ben Hodges tin rằng Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea nếu được trang bị tên lửa tầm xa.

Tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine có thể giành lại Crimea - 1

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges (Ảnh: Ukrinform).

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để giúp Ukraine giành chiến thắng trong năm nay. Ít nhất, Ukraine có thể giành lại Crimea trước cuối mùa hè", hãng tin Ukrinform (Ukraine) dẫn lời cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges, tuyên bố hôm 18/2.

Tướng Hodges cho rằng mục tiêu giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea trong khoảng thời gian trên chỉ có thể đạt được nếu các đối tác cung cấp vũ khí cần thiết, chủ yếu là vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, cho Ukraine. Theo tướng Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắn tên lửa ở khoảng cách 150-300km và để tên lửa rơi chính xác vào mục tiêu, khi đó Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ buộc phải rút khỏi Crimea.

Tướng Hodges gọi Crimea là "khu vực sống còn", trong khi Donbass chỉ là "khu vực quan trọng". Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ không an toàn nếu Nga nắm quyền kiểm soát bán đảo này. Theo tướng Mỹ, nếu Nga duy trì sự hiện diện ở Crimea, Ukraine sẽ không thể sử dụng cảng Mariupol. Thậm chí tại Odessa, các tàu Ukraine đang chờ cơ hội rời cảng nhưng không di chuyển được.

"Chúng tôi phải giúp Ukraine giành lại Crimea trong năm nay. Chúng tôi muốn điều này xảy ra và chúng tôi phải cung cấp mọi thứ cần thiết cho Ukraine", tướng Hodges nhấn mạnh.

Tướng Mỹ nhận định, yếu tố làm thay đổi cuộc chơi không phải là bất kỳ loại vũ khí cụ thể nào, dù là xe tăng hay máy bay, mà là lập trường của các đối tác rằng Ukraine phải là bên giành chiến thắng. Đối với xe tăng, ông Hodges cho rằng Ukraine cũng có xe tăng của riêng nước này, trong đó có những chiếc do Ukraine chiếm được từ quân đội Nga và những chiếc sau này do phương Tây cung cấp. Theo tướng Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine hiện sử dụng rất thuần thục tất cả khí tài này, và xe tăng sẽ Ukraine giúp cô lập Crimea.

Tướng Hodges cũng cho rằng, bằng cách "cầm chân" các lực lượng Nga xung quanh Bakhmut, lực lượng vũ trang Ukraine có thể cô lập Crimea.

Tại hội nghị an ninh Munich hôm 18/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định chiến thắng của Ukraine đồng nghĩa với việc khôi phục toàn bộ lãnh thổ. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố, Kiev sẽ làm tất cả để đẩy nhanh sự thất bại của Nga.

Tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine có thể giành lại Crimea - 2

Bán đảo Crimea nằm ở phía nam Ukraine (Ảnh: Sky).

Nga sáp nhập Crimea từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và coi đây là một phần lãnh thổ không thể tách rời, không thể thương lượng. Quan điểm này là một trong những trở ngại khiến các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc. Kiev tuyên bố đàm phán chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, bao gồm cả vùng Donbass và bán đảo Crimea.

Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tại bán đảo này, Nga bố trí các hệ thống phòng không, kho đạn dược và hàng chục nghìn binh lính. Crimea cũng là khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự trong năm 2022. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam Ukraine.

Ukraine từ lâu kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga, trong đó có Crimea. Nga nhiều lần cảnh báo, nếu phương Tây cấp cho Ukraine những vũ khí có thể tấn công Crimea, đó sẽ là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine