1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng đảo chính quỳ phục Quốc vương - bức ảnh chấn động lịch sử Thái Lan

(Dân trí) - Một hình ảnh được Cung điện Hoàng gia Thái Lan công bố hôm 20/5/1992 cho thấy cảnh tượng hai tướng quân đội quỳ phục dưới chân Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Đây được cho là hình ảnh chấn động đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử quan trọng của Thái Lan.

Tướng đảo chính quỳ phục Quốc vương - Bức ảnh chấn động lịch sử Thái Lan


Hai tướng quân đội quỳ phục dưới chân Quốc vương Thái Lan. (Ảnh: AFP)

Hai tướng quân đội quỳ phục dưới chân Quốc vương Thái Lan. (Ảnh: AFP)

Hai vị tướng trong đoạn clip này là tướng Suchinda Kraprayoon, người lúc bấy giờ cầm đầu một cuộc đảo chính và được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan. Người còn lại là tướng Chamlong Srimuang, người dẫn đầu phong trào ủng hộ dân chủ chống lại sự kiểm soát quân sự của tướng Kraprayoon.

Thời điểm đó hay còn gọi là “Tháng 5 đen tối", là khi Thái Lan chìm trong không khí ảm đạm, chia rẽ với các cuộc biểu tình đường phố và đàn áp quân sự. Cuối cùng, Quốc vương Adulyadej đã triệu tập hai vị tướng trên tới và nói với họ rằng: “Đất nước này thuộc về tất cả mọi người, không phải một người hay hai người cụ thể nào. Những người đối đầu nhau sẽ đều là kẻ thua cuộc, và mất mát nhiều nhất sẽ chính là đất nước này. Các vị có cớ gì để nói rằng các vị là người chiến thắng khi đứng trên đống đổ nát?”.

Những lời lẽ của Quốc vương Adulyadej rất giản đơn nhưng đã có sức lan tỏa vượt ra ngoài căn phòng ấy, thể hiện được tâm lý chung của toàn dân tộc lúc bấy giờ. Hình ảnh hai vị tướng quân đội quỳ phục dưới chân và chấp nhận uy quyền của ông đã củng cố vị thế của Quốc vương như một trọng tài cuối cùng ở một quốc gia thường xuyên chìm trong chia rẽ như Thái Lan. Hình ảnh ấy khiến người Thái Lan tin tưởng rằng bất cứ khi nào tình hình hỗn loạn lại sẽ có ai đó giúp mang lại hòa bình và trật tự.

“Không ai có thể đóng vai trò này ở thời điểm đó ngoại trừ một người chính là Quốc vương Thái Lan”, Thitinan Pongsudhirak thuộc Đại học Chulalongkorn nhận định.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Quốc vương Thái Lan can thiệp vào những vấn đề như này mặc dù về lý thuyết vị trí của ông trong nền quân chủ Thái Lan được xem là đứng ngoài chính trị. Tuy nhiên, vào những năm cuối đời, ông ít tham gia vào các vấn đề chính trị hơn và cũng ít xuất hiện trước công chúng do lâm bệnh.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời chiều qua 13/10 ở tuổi 88 tại bệnh viện ở Bangkok sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông là vị vua trị vì lâu nhất ở Thái Lan với 70 năm trên ngai vàng.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 14/10 thông báo rằng Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ kế nhiệm ngôi vương từ Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trong thời gian để tang Quốc vương Adulyadej, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda sẽ đảm nhiệm vai trò nhiếp chính trong khi chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi.

Minh Phương

Theo BBC