1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Từ “hậu trường” cuộc thuyết trình trực tiếp của ông Sarkozy

(Dân trí) - Tối ngày 24/4, Tổng thống Pháp Sarkozy đã có buổi truyền hình trực tiếp kéo dài 90 phút, nhìn lại 1 năm bước chân vào điện Elysées và thuyết phục lòng tin của người dân Pháp, trong khi uy tín của ông tiếp tục giảm mạnh trong các cuộc thăm dò tháng 4.

Từ hậu trường

 

Bắt đầu từ ngày 22/4, điện Elysées mở cửa cho nhóm truyền hình thiết kế phòng thu tại phòng khánh tiết của phủ tổng thống, dưới sự chỉ huy của đạo diễn Renaud Le Van Kim (người Pháp gốc Việt) và chuyên gia phối cảnh Philippe Désert, người từng tham gia dàn dựng sân khấu cho cuộc tranh luận trực tiếp vòng hai giữa ông Sarkozy và bà Ségolène Royal tại bầu cử tổng thống vòng 2.

 

Quay lưng ra phía khu vườn của điện Elysées, ông Sarkozy ngồi vào chiếc bàn hình chữ nhật bằng Plexiglas trong mờ và trò chuyện với các phóng viên. Cuộc tranh luận với bà Ségolène Royal đã để lại kỷ niệm tốt trong ông Sarkozy. Theo cố vấn báo chí của Tổng thống (TT), ông Franck Louvrier, cách dàn dựng sân khấu và xử lý ánh sáng sẽ tạo ra một không khí rất tốt cho các vị khách tham gia buổi tranh luận này. Đạo diễn Renaud Le Van Kim, cố vấn đặc biệt của kênh TF1 kiêm đạo diễn của chương trình “Grand Journal» của kênh Canal+ là người có rất nhiều kinh nghiệm trong các chương trình truyền hình trực tiếp của ông Sarkozy, từ các cuộc mít tinh nhậm chức chủ tịch đảng UMP hồi tháng 11/2004 cho đến vận động tranh cử tổng thống ở cổng điện Elysées ngày 14/1/2007, hay các cuộc mít tinh vận động tranh cử vòng 2 ở Bercy. Chính vì thế Renaud Le Van Kim được mệnh danh là đạo diễn của các ngôi sao và chuyên gia trong truyền hình trực tiếp.

 

Có khoảng 40 khán giả có mặt tại phòng thu của chương trình, đó không phải là các nhân vật nổi tiếng, thành viên nội các chính phủ mà các nhân viên trong điện Elysées. Ông Sarkozy có 3 buổi truyền hình trực tiếp được coi là thành công, hai lần với phóng viên Olivier Mazerolle của BFM TV năm 2002 và 2003, một lần với Arlette Chabot của France 2 tháng 11/2005. Buổi nói chuyện được truyền hình trực tiếp này lấy nguyên mẫu từ chương trình “L’heure de vérité”, phát sóng ngày chủ nhật những năm 80 do François-Henri de Virieu dẫn chương trình (ông Sarkozy là fan của chương trình này).

 

Điện Elysées đã chấp nhận lời đồng đề nghị của kênh TF1 và France 2 tham gia chương trình có tên gọi “En direct de l'Élysée” (Trực tiếp từ Elysées). Đây cũng là cơ hội để người đứng đầu nước Pháp có thể bày tỏ một cách sâu sắc quan điểm lãnh đạo trước các phóng viên, đồng thời thuyết phục sự ủng hộ của người dân nước này.

 

Đến buổi truyền hình trực tiếp

 

Cử tri Pháp rất quan tâm đến buổi truyền hình trực tiếp này. Tổng thống Pháp đã trả lời câu hỏi về các chủ đề khác nhau của 5 phóng viên Patrick Poivre d’Arvoir (TF1), David Pujadas (France 2), Véronique Auger (France 3), Yves Calvi (France2 et France 5) và Vincent Hervouet (LCI). Theo một cuộc thăm dò ý kiến của Ifop, 79% người dân Pháp được hỏi thất vọng khi cho rằng tổng thống và chính phủ của ông đã không cải thiện tình hình đất nước. Uy tín của ông Sarkozy đang ở mức rất thấp (36%), thấp nhất trong số các tổng thống của nền Cộng hoà thứ V sau 1 năm đầu tại vị.

 

Chính phủ Pháp đang tiến hành những cải cách gây xung đột về lời ích như: bệnh viện, thị trường lao động, hưu trí, quân đội, tiếp tục giảm số lượng công chức, bảo vệ môi trường..., nhưng điều khiến người dân Pháp không hài lòng chính là tăng trưởng kinh tế yếu và các cắt giảm ngân sách tăng. Sau thất bại khá nghiêm trọng của cánh hữu tại bầu cử địa phương các cấp diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, TT Pháp gặp rất nhiều bất lợi trong việc triển khai chính sách. Phe cánh tả chỉ trích ông Sarkozy đã kéo nước Pháp chậm lại 1 năm.

 

Nhiều cử tri Pháp cho rằng ông Sarkozy đã không giữ các lời hứa khi tranh cử. Trong buổi nói chuyện, TT Pháp thừa nhận đã “mắc những sai lầm” nhưng vẫn cố gắng thuyết phục người dân Pháp về hình ảnh một vị lãnh đạo có khả năng cải tổ đất nước. Ông hy vọng mọi nỗ lực của ông sẽ được đánh giá trong các cuộc thăm dò diễn ra ở thời gian cuối của nhiệm kỳ.

 

Những người ủng hộ TT đánh giá, ông Sarkozy lên nắm quyền trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi: giá dầu liên tục đạt các kỷ lục mới, đồng euro quá mạnh, giá nguyên liệu tăng và cuộc khủng hoảng tài chính, điều này ảnh hưởng rất lớn đến các cải cách của ông. Ông Sarkozy đã có những bước tiến về đối nọi như cải cách các chế độ đặc biệt, tư pháp, giờ làm thêm không đánh thuế, giám sát nhập cư, thuế, cải cách giáo dục....

 

Về đối ngoại, ông Sarkozy đã thành công trong việc làm ấm quan hệ với Mỹ, tuyệt giao với quan điểm chống Mỹ trước kia, điều này giúp Paris có được quan hệ khá tốt với các nước Đông Âu. Củng cố trục Paris-London, quan tâm hơn đến Madrid, và vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Berlin và có bước tiến trong các vấn đề của Liên minh châu Âu hay khởi xướng một Liên minh Địa Trung Hải. Khi được hỏi về vấn đề Tây Tạng, ông Sarkozy cho biết ông rất sốc trước những gì đã diễn ra tại đây nhưng từ chối đề cập chi tiết, vì theo ông, buổi truyền hình trực tiếp này là dành đề nói về nước Pháp và người dân Pháp.

 

Ông Sarkozy cũng cho người dân Pháp thấy sự thay đổi phong cách chưa từng thấy trong vòng 90 phút, vẫn giữa thái độ bình tĩnh khi phóng viên Véronique Auger hỏi móc về việc chính phủ quyết định tăng giá gas. Chính ông Sarkozy cũng đã thú nhận đời sống của người dân Pháp sẽ không được cải thiện nhiều từ 1 năm nay. Ông Sarkozy hứa tiếp tục tiến hành nhiều cải cách trong số 55 cải cách mà ông đưa ra khi tranh cử.

 

Và cử tri Pháp hy vọng ông Sarkozy sẽ giữ các cam kết của mình trong 4 năm còn lại trong điện Elysées.

 

Ngọc Nhàn

Tổng hợp từ Paris