1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc

Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ

(Dân trí) - Ngày 21/9, Seoul đã phải hứng chịu trận mưa lớn bất ngờ, gây ngập lụt đường phố, nhà cửa và mất điện tới hàng ngàn hộ gia đình.


Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 1
2 người mất tích và ít nhất 11.800 người không có nhà ở khi mưa lớn bất ngờ trút nước xuống miền trung Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul.

Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 2

Đợt mưa lớn bất ngờ diễn ra trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Trung Thu (21/9), gây thiệt hại lớn cho miền trung của Hàn Quốc, đặc biệt tại khu vực thủ đô. Đây là trận mưa tháng 9 lớn nhất kể từ năm 1908, khi Hàn Quốc bắt đầu có ghi chép số liệu về các trận mưa.

Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 3

Theo Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc, lượng mưa ở Seoul lên tới 100mm/giờ, khiến hơn 4.500 hộ gia đình sống trong cảnh mất điện và 7.100 ngôi nhà bị ngập lụt.


Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 4

Cơ quan khẩn cấp này cũng cho hay 2 người mất tích được cho là đã bị cuốn trôi khi đi câu ở tỉnh Gangwon.

Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 5

Giới chức trách Seoul phải giới hạn xe cộ trên ít nhất 11 đoạn đường chính bị ngập nước trong thành phố.

Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 6
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã yêu cầu các cơ quan hữu quan theo dõi sát sao tình hình ngập lụt. Ông cho biết, thiệt hại có thể nặng nề hơn do đợt mưa lần này diễn ra bất ngờ trong kỳ nghỉ Trung Thu.
 
Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 7
Tổng thống Lee cũng chỉ thị Chính phủ tiếp tục duy trì cơ chế trực bất thường để tránh những thiệt hại tiếp theo. Ông cũng yêu cầu sớm đưa ra biện pháp hỗ trợ những người bị thiệt hại. Trên khắp các vùng bị ảnh hưởng, gần 12.000 người đã được sơ tán, trong khi khoảng 15.000 nhà cửa được thông báo bị hư hại.
 
Trung tâm Seoul "ngập ủm" vì mưa lớn bất ngờ - 8
Chính quyền thành phố Seoul cho biết họ sẽ sẵn sàng chi 4,82 triệu USD cho công tác cứu trợ.
 

Phan Anh

Tổng hợp