1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "xốc lại" quan hệ với Myanmar

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Myanmar Thein Sein đã có cuộc đàm phán vào ngày hôm qua 27/6 trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước được điều chỉnh theo những thay đổi chính trị sâu rộng ở Myanmar.


Trung Quốc củng cố quan hệ với Myanmar

Tổng thống Myanmar Thein Sein và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón tiếp ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ngày 27/6.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du 4 ngày tới Trung Quốc của Tổng thống Myanmar TheinĠSein. Trước khi bước vào hội đàm, Tổng thống Thein Sein, người từng là tướng quân đội, đã duyệt đội quân danh dự trong lễ đón tiếp trọng thị ở bên ngoài Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đây làĠchuyến thăm Trung Quốc thứ 5 và chuyến thăm chính thức thứ ba của ông Thein Sein. “Điều này cho thấy ngài đã rất coi trọng mối quan hệ Trung Quốc-Myanmar”, ông Tập Cận Bình cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Myanmar cảm ơn ông Tập Cận BìŮh đã mời ông tới Trung Quốc và nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước. “Mục đích chính của chuyến thăm Trung Quốc là củng cố đoàn kết và sự phát triển đang có trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương”, Tổng thống Thein Sein cho hšy.

Theo hãng tin AFP, ông Tập Cận Bình và ông Thein Sein đã chứng kiến lễ ký kết của nhiều thỏa thuận, trong đó có việc thành lập các trung tâm văn hóa chung giữa hai nước, thúc đẩy di sản văn hóa.

Bắc Kinh đã là nhà hỗ Ŵrợ truyền thống cho Myanmar trong nhiều thập niên khi đất nước Đông Nam Á giàu tài nguyên này bị cô lập về ngoại giao. Các tướng lĩnh cầm quyền của Myanmar đã tránh được một số chỉ trích của quốc tế nhờ sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và quyền phủ quyết cᷧa nước này ở Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đổi lại Trung Quốc đã tiếp cận được các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú của Myanmar, như kim loại, gỗ, đá quý, cũng như tham gia vào vô số các dự án thủy điện.

Tuy nhiên nămĠ2011, hội đồng quân sự Myanmar đã trao quyền cho một chính phủ dân sự. Myanmar sau đó tiến hành những cải cách chính trị sâu rộng, giúp nước này thoát khỏi hầu hết các lệnh cấm vận của phương Tây.

Những diễn biến này đã dẫn đến thay đổi tŲong mối quan hệ với Bắc Kinh và dự án đập Myitsone được Trung Quốc hỗ trợ đã bị tạm ngưng.

Trong chuyến công du Trung Quốc lần này, ông Thein Sein dự kiến tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm thỏa thuận cùng tồn tại hòa bình giữa Trung- ẤŮ-Myanmar. 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình năm 1954 gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như không can thiệp, không gây hấn vào công việc nội bộ của nhau.

Trung Anh

Theo AFP