1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vượt Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc đưa tin, xuất khẩu trong tháng 12 vừa qua của nước này đã tăng 17,7%, tức là nước này đã “qua mặt” Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

 
Trung Quốc vượt Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới - 1
Xuất khẩu trong tháng 12 vừa qua của Trung Quốc tăng mạnh.

Mức tăng trưởng 17,7% so cùng kỳ năm trước trên đã phá vỡ 13 tháng liên tiếp sụt giảm thương mại của Trung Quốc, do suy thoái toàn cầu.

 

Theo hãng tin Xinhua, tổng xuất khẩu trong năm 2009 của Trung Quốc đạt 1,2 nghìn tỷ USD, nhưng tổng hoạt động ngoại thương của Trung Quốc – gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu – đã giảm 13,9% (đạt 1,01 nghìn tỷ USD) trong năm 2009.

 

Các con số cho thấy Trung Quốc vượt Đức về lượng xuất khẩu trong năm 2009. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ được khẳng định một cách chính xác cho đến khi Đức công bố số liệu cho cả năm 2009 vào tháng 2 tới.

 

Ông Hoàng Quốc Hòa, một giới chức thống kê của cục hải quan cho hay việc xuất khẩu tháng 12 tăng trở lại là một chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc. Sự tăng trưởng này là một dấu hiệu cho thấy các nhà xuất khẩu đã vực dậy sau thời gian sa sút.

 

Song các chuyên gia cũng dự đoán rằng con số tăng trưởng trên sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc đưa ra yêu cầu mới đòi Trung Quốc phải thả nổi đồng nhân dân tệ.

 

Việc Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới đã được dự báo từ trước, vì trong suốt thập kỷ vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nước này liên tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 20%. Trong năm 2009 xuất khẩu của Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi khủng hoảng kinh tế như các nước châu Âu.

 

Năm 2007, Trung Quốc đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Hiện Trung Quốc còn đang trên đà vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

 

Phan Anh

Tổng hợp