1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc và “cơn khát” sinh con tại Mỹ

(Dân trí) - Khi Liu Li lên một chuyến bay đi Mỹ, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy rộng và tóc buộc gọn gàng. Cô cố cầm chiếc túi trước bụng thật tự nhiên, giống như một người môi giới đã hướng dẫn cô.

 
Trung Quốc và “cơn khát” sinh con tại Mỹ - 1
(Ảnh minh họa)

Liu cố gắng tỏ ra bình tĩnh giống một phụ nữ Trung Quốc giàu có đi du lịch nước ngoài. Nhưng Liu không thể không cảm thấy lo lắng: cô đang mang thai 6 tháng khi lên đường tới Mỹ, nơi cô muốn sinh người con mang quốc tịch Mỹ.

Liu biết việc vượt qua các nhân viên hải quan có thể dễ hơn nhiều so với việc xin visa vào Mỹ. Để có được visa du lịch cho phép cô có thể tới Mỹ sinh con, Liu phải chọn quần áo rất kỹ, và dành nhiều thời gian luyện đi đứng và các kỹ năng phỏng vấn. Cô phải nhớ nhiều chi tiết về việc đặt phòng khách sạn và những địa điểm tham quan nổi tiếng để thuyết phục nhân viên đại sứ quán Mỹ rằng cô chỉ là một phụ nữ Trung Quốc đi Mỹ để thỏa cơn khát mua sắm.

“Cơn khát” về một đứa con sinh tại Mỹ

Ngày nay, sinh con ở nước ngoài không còn là chuyện dành riêng cho các ngôi sao và những người siêu giàu. Ngày càng có nhiều ông bố bà mẹ thuộc tầng lớp trung lưu cũng muốn cho con hộ chiếu nước ngoài để chúng có thể tự hào.

“Kết quả của việc đầu tư này cao hơn so với đi cướp nhà băng”, nhân viên tư vấn nói với các phụ nữ như Liu. Theo luật pháp Mỹ, những đứa trẻ sinh tại Mỹ tự động trở thành các công dân Mỹ. Khi chúng 21 tuổi, các bậc phụ huynh có thể xin thẻ xanh và di cư đến Mỹ.

Những người thích một địa điểm gần hơn có thể tới Hồng Kông, nơi hộ chiếu cho phép tới hơn 120 quốc gia mà không cần visa. Hồng Kông có những thuận lợi như việc trẻ em được hưởng hệ thống giáo dục song ngữ (điều sẽ cho chúng một chỗ đứng trong thế giới) và chúng được hưởng các chính sách ưu tiên khi vào các trường đại học ở Trung Quốc đại lục.

Sau khi tư vấn một vài công ty, cô Liu đã chọn một công ty tiếng tăm. Tổng cộng vé máy bay, chi phí sinh đẻ, phí chăm sóc trước và sau khi sinh lên tới khoảng 20.000USD. Do hầu hết các hãng máy bay đều từ chối chấp nhận vận chuyển các phụ nữ mang thai trên 32 tuần tuổi, Liu phải đi Mỹ sớm khi đang mang thai 6 tháng và sau đó nhập viện tại trong một trung tâm sinh đẻ của người Trung Quốc tại California.

Khi đến Mỹ, Liu nhận ra rằng California có nhiều trung tâm dành cho các phụ nữ Trung Quốc như cô. Tại trung tâm, thỉnh thoảng Liu tới khu mua sắm Punete Hill gần đó. Trung tâm giới hạn việc ra ngoài của các phụ nữ mang thai là 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 3 tiếng. Và Liu đã tình cờ gặp nhiều phụ nữ Trung Quốc mang thai tại đây.

Các trung tâm sinh đẻ như của Liu, hầu hết tọa lạc ở các khu vực ven biển tuyệt đẹp ở miền tây nước Mỹ, hoạt động không giấy phép kinh doanh và càng bí mật càng tốt. Hồi tháng 4, một loạt các trung tâm sinh đẻ hoạt động trái phép tại Los Angeles đã bị phát hiện và đóng cửa, điều khiến Liu rất lo lắng.

Quốc tịch xung khắc

Tới Mỹ để sinh con và đưa đứa con mang quốc tịch nước ngoài trở về nước là điều tương đối dễ dàng. Phần khó khăn chỉ xuất hiện về sau này và bà mẹ Song Jingwen đã lờ mờ hiểu ra. Vì con trai cô mang hộ chiếu Mỹ, luật pháp không cho phép cậu đăng ký hộ khẩu tại khu vực của mẹ, điều đó có nghĩa là đương nhiên cậu không được nhận vào các trường công ở Trung Quốc. Cô Song sẽ phải đăng ký con là người nước ngoài và phải trả thêm phụ phí. Việc xin học và chăm sóc y tế của cậu cũng gặp nhiều khó khăn.

“Một số phụ huynh phải làm giấy khai sinh giả cho con, hoặc nói dối đại sứ quán Trung Quốc để lấy hộ chiếu Trung Quốc. Nhưng vì thế họ không thể xin visa hoặc ra nước ngoài”, Song nói.

Song hiện chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nếu cô làm hộ khẩu giả cho con, việc đi học của cậu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Song cũng lo ngại rằng tất cả những nỗ lực mà cô đã làm cho đến lúc này có thể trở thành vô nghĩa.

Vài năm trước, Zhao Yong dễ dàng làm giấy tờ giả tại Thượng Hải cho đứa con sinh ở Mỹ. “Mỗi lần tôi muốn đi Mỹ, tôi chỉ cần xin giấy đi Hồng Kông-Macao và đến Mỹ bằng hộ chiếu Mỹ. Chuyến đi hơi phức tạp nhưng nếu bạn bay thẳng từ Thượng Hải đi Mỹ, bạn không thể giấu được sự thật”.

Theo luật Trung Quốc, người mang hai quốc tịch bị cấm. Theo đại sứ quán Mỹ, khi một đứa trẻ có hộ khẩu Trung Quốc, người đó sẽ bị cân nhắc cắt quốc tịch Mỹ. Mỹ không là quốc gia duy nhất có các quy định nghiêm ngặt. Một đứa trẻ sinh ra tại Hồng Kông sẽ không nhận được chứng minh thư Hồng Kông ngay mà phải trở lại Hồng Kông thường xuyên, 1-2 năm một lần cho tới năm 18 tuổi, thì mới nhận được đăng ký làm công dân tại đây và giữ được quốc tịch.

Phúc lợi cho các “công dân trên giấy tờ”

Theo luật sửa đổi bổ sung số 14 trong Hiến pháp Mỹ, phê chuẩn năm 1868, bất kể ai sinh tại Mỹ cũng trở thành công dân Mỹ và được tiếp cận giáo dục công lập, các khoản vay đại học, quyền bỏ phiếu… Nhưng nếu một người không làm việc tại Mỹ hay đóng thuế sau năm 15 tuổi, người đó có thể sẽ nhận được rất ít phúc lợi của Mỹ.

“Luật Pháp Mỹ không hoàn toàn ruồng bỏ những người không đóng thuế tại đây, nhưng những ai không đóng thuế nhiều như người Mỹ sẽ không được hưởng các lợi ích ngang bằng. Tuy nhiên, mỗi bang có các quy định khác nhau”, ông Yang, một người sinh tại Mỹ, làm việc tại bang New Jersey và đã có thẻ xanh, cho hay.

“Sinh con tại Mỹ là một giấc mơ đẹp nhưng cũng rất tốn kém”, bà mẹ Song Jingwen kết luận. “Ai đó chọn đi theo cách này phải biết rằng họ sẽ không chỉ phải chi trả cho việc sinh đẻ và chăm sóc sau khi sinh mà còn phải trả nhiều khoản khác trong suốt cuộc đời”.

An Bình
Theo Time