1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố quyết bảo vệ đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ dùng “biện pháp cần thiết” để bảo vệ quần đảo tranh chấp với Nhật trên Hoa Đông sau khi báo chí Nhật cho biết Tokyo đã đồng ý mua quần đảo này.

 
Nhóm các nhà khảo sát Nhật tới Senkaku/Điếu Ngư hôm 2/9 vừa qua.
Nhóm các nhà khảo sát Nhật tới Senkaku/Điếu Ngư hôm 2/9 vừa qua.
 

Báo chí Nhật cho biết, chính phủ Nhật sẽ trả những người sở hữu tư nhân Nhật 2,05 tỷ yên (26 triệu USD) cho 3 đảo thuộc quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hợp đồng mua bán sẽ sớm được thực hiện sau khi phó chánh văn phòng nội các Nhật Hiroyuki Nagahama đã gặp các chủ đảo vào hôm thứ hai vừa qua để bàn về hợp đồng.

 

“Chúng tôi không thể không hỏi liệu Nhật đang cố dẫn dắt mối quan hệ Trung-Nhật đi đến đâu”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phản ứng trước câu hỏi về thông tin mua đảo trên báo chí Nhật.

 

“Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi sát mọi động thái và sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của mình”.

 

Chuỗi đảo tranh chấp nằm trên tuyến đường biển quan trọng và được cho là có trữ lượng khí đốt lớn. Mối quan hệ đầy thử lửa Trung-Nhật đã rẽ sang ngã xấu kể từ tháng 8 vừa qua khi những nhà hoạt động ủng hộ Bắc Kinh lên đảo Uotsurijima, thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Họ đã bị giới chức Nhật bắt giữ và trục xuất sau đó.

 

Nhiều ngày sau, khoảng một chục người Nhật cũng lên đảo Uotsurijima vẫy cờ Nhật, gây ra biểu tình ở khắp các thành phố tại Trung Quốc.

 

Tuần trước, xe của đại sứ Nhật bị tấn công ở Bắc Kinh khi một người đàn ông giật quốc kỳ trên xe.

 

Phan Anh

Theo AFP