1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố đủ khả năng bảo vệ đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Ngày 30/8 Tân Hoa Xã đưa tin, quân đội Trung Quốc đủ khả năng để bảo vệ lãnh thổ quốc gia, trong bối cảnh đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

 

Các nhà hoạt động thuộc nhóm dân tộc chủ nghĩa Nhật lên một đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư ngày 19/8.
Các nhà hoạt động thuộc nhóm dân tộc chủ nghĩa Nhật lên một đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư ngày 19/8.

 

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sanh đã lên tiếng nhắc lại những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku, theo đó, “điều không thể tranh cãi là quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”. Đồng thời, đại diện chính quyền Bắc Kinh khẳng định: “Các lực lượng vũ trang Trung Quốc đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ quốc gia cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”.

 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt là từ đầu tháng 8, sau khi một nhóm người ủng hộ Trung Quốc đã đổ bộ lên một hòn đảo trong quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý.

 

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã bắt giữ những người này và sau đó trục xuất về Hồng Kông. Vài ngày sau đó, đến lượt một nhóm người Nhật Bản, trong đó có các nghị sĩ, đến khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và cắm cờ Nhật Bản ở đây.

 

Sau sự cố này, các cuộc biểu tình chống Nhật đã xảy ra ở khoảng hai chục thành phố Trung Quốc, Ở một vài nơi trên lãnh thổ Trung Quốc, cửa hàng, quán ăn, xe hơi Nhật Bản bị đập phá, đốt cháy. Hôm thứ hai, 27/08, xe của đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh còn bị một số nguời tấn công, giật cờ Nhật trên xe.

 

Vào tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công du Trung Quốc và chắc chắn sẽ thảo luận với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh về hồ sơ tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực.

 

Vũ Quý

Theo AFP