1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tức tối vì Nhật kích hoạt trạm radar giám sát

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã phản ứng giận dữ sau khi Nhật Bản kích hoạt một trạm radar ở Hoa Đông nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo gần một quần đảo hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.


Trạm radar mới đặt trên đảo Yonaguni, nằm cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km về phía nam. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Trạm radar mới đặt trên đảo Yonaguni, nằm cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km về phía nam. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Theo Reuters, Nhật Bản ngày 28/3 đã bắt đầu vận hành trạm radar nói trên, thuộc một căn cứ mới của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên đảo Yonaguni, nằm cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km về phía nam. Căn cứ này nằm cách Đài Loan chỉ 100 km và cũng gần một vùng phòng không mà Trung Quốc đơn phương thiết lập ở Hoa Đông vài năm trước.

Căn cứ mới sẽ thúc đẩy các khả năng quân sự của Nhật Bản trong khu vực, trong đó có việc thu thập thông tin tình báo quân sự.

Trong một tuyên bố gửi tới Reuters hôm nay về trạm radar của Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng cộng đồng quốc tế cần cảnh giác cao độ trước sự mở rộng quân sự của Tokyo.

“Quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi kịch liệt phản đối bất kỳ hành động khiếu khích nào của Nhật Bản nhằm vào lãnh thổ Trung Quốc”, tuyên bố viết.

“Các hoạt động của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc trong vùng biển và không phận liên quan hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm.

Việc vận hành trạm radar diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng trên biển. Bắc Kinh đã khiến các quốc gia láng giềng và phương Tây lo ngại khi đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Trong khi đó, Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

“Cho tới hôm qua, không có một cơ sở giám sát ven biển nào ở phía tây đảo chính Okinawa. Đó là một vùng trống mà chúng tôi cần lấp đầy”, Daigo Shiomitsu, Trung tá thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất, chỉ huy căn cứ mới trên đảo Yonaguni, cho hay.

Ông Shiomitsu hôm nay đã tham dự một buổi lễ kích hoạt trạm radar tại căn cứ mới cùng 160 quân nhân và khoảng 50 quan chức. Việc xây dựng một số tòa nhà, với các bức tường trắng và ngói đỏ đặc trưng của người Okiawa, hiện vẫn chưa hoàn thành.

Hòn đảo rộng 30 km2 hiện có khoảng 1.500 người sinh sống, chủ yếu là người chăn nuôi gia súc và mía. Lực lượng phòng vệ và gia đình của các quân nhân sẽ tăng 1/5 dân số của hòn đảo.

An Bình