1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il muốn quay lại bàn đàm phán về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân - Trung Quốc xác nhận khi ông Kim vừa rời Bắc Kinh sau khi có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Điếu Ngư Đài.

 
Trung Quốc: Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán - 1
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Theo hãng tin Xinhua, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vốn đã lâm vào tình trạng bế tắc.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nói với ông Kim Jong-il rằng tất cả các bên phải “giữ bình tĩnh và tự chế, tỏ ra linh động và nỗ lực tích cực để thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển trên bán đảo Triều Tiên.”

Hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề về việc viện trợ lương thực cho Triều Tiên, mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào miền Bắc và kích thích hợp tác kinh tế song phương.

Cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng đều không chính thức xác nhận chuyến đi của ông Kim đến thăm Trung Quốc, trong khi ông còn ở Trung Quốc.

Tin tức về phát biểu của ông Kim Jong-il được báo chí Trung Quốc tường trình vài giờ sau khi ông Kim rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến công du 6 ngày Trung Quốc.

Đặc biệt, trong suốt thời gian ở thăm Trung Quốc, Ủy viên quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và Trưởng ban Liên lạc đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy đã tháp tùng ông Kim Jong-il.

Ngoài ra, theo báo giới khu vực, lịch trình tới thăm các khu vực được cho là trọng tâm của hợp tác kinh tế Triều-Trung đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua sự trợ giúp của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc Chủ tịch Kim tới Dương Châu để gặp cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân được báo chí Hàn Quốc cho là “nhằm củng cố nền tảng chuyển giao quyền lực cho con trai thứ 3 của ông là Kim Jong-un”.

Hà Khoa
Theo Yonhap, AP