1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử nghiệm đánh chặn tên lửa

(Dân trí) - Trung Quốc đã thử nghiệm công nghệ quân sự mới nhằm phá huỷ các tên lửa trên không sau cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 2010, trong một động thái có thể khiến các nước láng giềng lo ngại.

Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễu binh
Các xe quân sự trong một cuộc diễu binh của Trung Quốc.

Hãng tin Xinhua cho biết quân đội Trung Quốc đã tiến hành một “vụ thử nghiệm đánh chặn tên lửa mặt đất bên trong lãnh thổ nước này”.

“Vụ thử nghiệm đã đạt mục tiêu đề ra. Vụ phóng chỉ mang tính phòng vệ và không nhằm vào quốc gia nào”, Xinhua dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ Bộ quốc phòng Trung Quốc.

Tuy nhiên, Xinhua không nói rõi liệu có bất kỳ tên lửa hay vật thể nào bị phá huỷ trong cuộc thử nghiệm hay không.

“Mặc dù không có tin chi tiết nào nữa về vụ thử nghiệm được giới chức quân đội công bố, nhưng các chuyên gia vũ khí cho rằng một cuộc thử nghiệm như vậy có thể xây dựng lá chắn cho các hệ thống phòng không bằng việc đánh chặn các đầu đạn đang bay tới như các tên lửa đạn đạo trong vũ trụ”, Xinhua nói thêm.

Đây là lần thứ 2 Trung Quốc tiến hành một vụ đánh chặn tên lửa như vậy. Một vụ thử nghiệm tương tự đã được tiến hành vào ngày 1/11/2010.

Trong những năm gần đây, giới chức quốc phòng Trung Quốc và các tài liệu cho biết việc phát triển công nghệ chống tên lửa là một tâm điểm của ngân sách quốc phòng, vốn đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh vướng vào các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Hoa Đông với Nhật Bản và ở Biển Đông với vài quốc gia Đông Nam Á.

Bắc Kinh nói rằng chi tiêu quốc phòng nhằm mục đích phòng vệ và hiện đại hoá các lực lượng đã lỗi thời.

An Bình
Tổng hợp