1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "sốc" trước vụ không kích của NATO tại Pakistan

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay cho biết “vô cùng sốc” trước vụ tấn công vượt biên giới của lực lượng NATO ở Afghanistan, khiến 24 lính Pakisstan thiệt mạng hồi cuối tuần. Trong khi đó Islamabad phủ nhận thông tin cho rằng lính NATO đã bị nã đạn trước.

Trung Quốc "sốc" trước vụ không kích của NATO tại Pakistan - 1

Người Pakistan giận dữ trước vụ tấn công của NATO 

 

Vụ không kích đã làm leo thang căng thẳng vào thời điểm rất cần có sự hợp tác mật thiết giữa sứ mệnh của NATO và Pakistan nhằm bình ổn Afghanistan, trong khi Mỹ đang cố gắng kết thúc cuộc chiến ở đây.

 

Trong một động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ về mặt ngoại giao với Islamabad, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết "vô cùng sốc” trước vụ việc và bày tỏ “lo ngại mạnh mẽ cho các nạn nhân cùng chia buồn sâu sắc tới Pakistan”.

 

“Trung Quốc tin rằng sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan cần phải được tôn trọng và vụ việc cần phải được điều tra kỹ lưỡng cũng như giải quyết hợp lý”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết trong tuyên bố trên trang web của Bộ này.

 

Trước đó, quân đội Pakistan phủ nhận thông tin cho rằng lực lượng NATO ở Afghanistan đã bị nã đạn trước khi tiến hành cuộc tấn công vượt biên giới.

 

“Điều này là không đúng. Họ đang đưa ra cái cớ. Họ bị mất mát, thương vong những gì?”, người phát ngôn quân đội Pakistan, Athar Abbas, hôm nay cho hay.

 

“Thảm kịch, không cố ý”

 

NATO miêu tả vụ việc trên là “thảm kịch và là vụ tai nạn không cố ý” đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra. Một quan chức phương Tây và một quan chức Afghanistan, yêu cầu được giấu tên, cho biết lính NATO đã phản ứng lại đạn bắn từ bên kia biên giới.

 

Song quân đội Pakistan cho biết vụ tấn công không hề có khiêu khích trước và họ có quyền tấn công lại.
 

Sau hàng loạt vụ việc gây chết người ở vùng biên giới bất ổn, NATO và Pakistan đã thiết lập đường dây nóng, cho phép họ liên lạc trong trường hợp còn nghi ngờ về mục tiêu, hoặc họ bị bên kia nã đạn nhầm.

 

Hiện chưa rõ đường dây nóng có được sử dụng trước và sau vụ không kích hôm thứ bảy hay không.

 

Phan Anh

Theo Reuters