1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sơ tán nửa triệu người vì siêu bão Talim

(Dân trí) - Giới chức ở các tỉnh phía đông nam Trung Quốc đang bắt đầu chuẩn bị sơ tán khoảng 500.000 người khỏi cơn bão Talim dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong cuối tuần này. Siêu bão này được dự báo có thể mạnh ngang ngửa siêu bão Irma vừa càn quét khu vực Caribe và bang Florida của Mỹ.


Mô phỏng đường đi của bão Talim (Ảnh: accuweather)

Mô phỏng đường đi của bão Talim (Ảnh: accuweather)

Trang Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin bão Talim sẽ tấn công các thành phố miền Trung và miền Bắc ven biển Phúc Kiến, trong đó có Phúc Châu và Ninh Đức.

Theo bà Liu Aiming, kỹ sư trưởng Cục khí tượng thủy văn Phúc Kiến, giới chức các địa phương này có thể sẽ ra lệnh sơ tán từ 400.000 đến 500.000 người vào ngày 12/9. Số người phải sơ tán chính xác sẽ tùy thuộc vào tình hình khi cơn bão vào gần đất liền hơn.

Phần lớn người dân ở các tỉnh nói trên sẽ bị đe dọa đến tính mạng khi những căn nhà mà họ đang sống không thể chống chọi với gió lớn. Những khu vực này rất dễ xảy ra lũ lụt hoặc lở đất, hay ở gần các công trường, khiến người dân dễ bị thương do gạch đá hoặc vật liệu xây dựng. Bà Liu cũng cho biết trường học và các nhà thi đấu thể thao sẽ được trưng dụng làm nơi tạm trú cho người dân sơ tán.

Bão Talim hình thành ở phía đông Philippines hôm 9/9 và đang di chuyển hướng về Phúc Kiến và Đài Loan. Cường độ của bão hiện khá ổn định và khi đổ bộ vào đất liền, bão Talim có thể mạnh lên tới mức cao nhất trong thang xếp loại bão của Trung Quốc và có thể sẽ mạnh tương đương với bão cấp 4 hoặc 5 của Mỹ.

“Talim là một cơn bão "khổng lồ" . Nó sẽ khiến mọi cơn bão khác chúng ta chứng kiến năm nay trở nên nhỏ bé”, bà Liu nhận định

Bà Liu cho biết thêm nếu người dân không tự nguyện sơ tán, họ sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Cuối tuần qua khi siêu bão Irma đe dọa bang Florida của Mỹ, khoảng 6 triệu người dân sống tại các khu vực ven biển đã đi sơ tán theo lệnh của chính quyền bang này. Đây được coi là cuộc sơ tán lớn nhất trong lịch sử của bang Florida, gây nên tình trạng tắc đường và thiếu hụt nhiên liệu.

Mặc dù dân số tại Phúc Kiến đông gấp rưỡi tại Florida song dự kiến số dân Trung Quốc phải sơ tán do bão Talim chỉ bằng 1/10 số người Florida phải đi sơ tán.

Giáo sư Huang Peng từ Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) cho biết, ở Trung Quốc, việc sơ tán trên diện rộng thường không phải lựa chọn hàng đầu do mật độ dân số dày đặc. Trong khi đó ở Florida, hầu hết người dân sống trong nhà làm bằng gỗ tại các vùng đất thấp và dân cư dàn trải trên diện rộng, nên nếu không sơ tán sẽ rất khó khăn để cứu trợ họ sau khi bão đi qua.

Nhật Minh

Theo SCMP