1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ xử kín nguyên phó chủ tịch quân ủy trung ương?

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc ngày 23/6 nhận định, nhiều khả năng nguyên phó chủ tịch quân ủy trung ương Quách Bá Hùng, người cũng bị cáo buộc tham nhũng, sẽ bị xử kín giống như Chu Vĩnh Khang.

Ông Quách Bá Hùng bị cho là đứng sau một loạt vụ chạy chức lớn trong quân đội Trung Quốc (Ảnh:
Ông Quách Bá Hùng bị cho là đứng sau một loạt vụ "chạy chức" lớn trong quân đội Trung Quốc (Ảnh: WCT)

Thông tin được trang tin Boxun News đăng tải, dẫn các nguồn tin riêng từ Bắc Kinh. Theo đó, cũng tương tự như nguyên ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang, tướng Quách Bá Hùng sẽ được xử kín, chỉ có phần tuyên án cùng một số nội dung chọn lọc của phiên xét xử được công khai cho báo giới.

Đây là quyết định đã được Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác của Trung Quốc thông qua, với mục tiêu công bố thông tin về sai phạm của ông Quách cho đảng và quân đội Trung Quốc, Boxun khẳng định. Tuy nhiên, do vụ việc có liên quan tới các bí mật quân sự, tòa án binh sẽ không xét xử công khai, mà kết quả chỉ được công bố cho truyền thông nhà nước khi đã kết thúc.

Trước đó, hôm 11/6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gây bất ngờ khi công bố “ông trùm” ngành an ninh nước này Chu Vĩnh Khang đã bị xét xử và kết án tù chung thân vì các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật Nhà nước. Tòa án cấp trung thành phố Thiên Tân khẳng định ông Chu và các thành viên gia đình đã nhận hối lộ tổng cộng 129 triệu nhân dân tệ, tương đương 20,8 triệu USD.

Phiên tòa xét xử ông Chu được chờ đợi kể từ lúc những tin đồn về cú “ngã ngựa” của ông lan truyền hơn một năm trước đó, đến khi cơ quan chức năng chính thức tuyên bố điều tra hồi tháng 7 năm ngoái.

Cũng tương tự như ông Chu, những tin đồn về việc tướng Quách bị “đả” đã râm ran hơn một năm qua. Dù giới chức Trung Quốc chưa có thông báo chính thức nào, từ hồi tháng 3 báo giới phương Tây khẳng định một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào vị cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương đã được tiến hành.

Người con trai - tướng Guo Zhenggang (Quách Chính Cương), cùng với người em trai Guo Boquan (Quách Bá Quân) nguyên trưởng phòng các vấn đề xã hội tỉnh Thiểm Tây, của ông Quách Bá Hùng cũng đã bị điều tra tham nhũng.

Năm nay 72 tuổi, tướng Quách thường được biết đến với biệt danh “sói Tây Bắc”, trong khi người đồng cấp với ông trong quân ủy trung ướng, tướng Từ Tài Hậu, người cũng bị điều tra tham nhũng trước khi qua đời vì ung thư hồi tháng 3, có biệt danh “hổ Đông Bắc”. Cả hai được cho là nhận hối lộ hàng triệu USD từ các sỹ quan quân đội trong các thương vụ “chạy chức”.

Thông tin trên các báo mạng Trung Quốc khẳng định ông Quách đã nhận hối lộ 37 triệu nhân dân tệ (5,96 triệu USD) từ nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn, người đã bị điều tra tham nhũng hồi tháng 3.

Tướng Quách được cho là ra giá 5 -10 triệu nhân dân tệ (800.000 – 1,6 triệu USD) cho chức vụ cấp thiếu tướng, và 10 – 30 triệu nhân dân tệ (1,6 – 4,8 triệu USD) cho quân hàm cấp trung tướng, tùy theo mức độ “nóng” của cuộc đua vào từng vị trí.

Thanh Tùng
Theo Want China Times