1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “nắn gân” Tổng thống đắc cử Donald Trump

(Dân trí) - Trung Quốc được cho là đang lên kế hoạch trừng phạt nhằm vào ngành ô tô của Mỹ với cáo buộc độc quyền, thao túng giá. Đây có thể là một cách để Bắc Kinh "nắn gân" chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau hàng loạt tín hiệu cứng rắn của ông.


(Ảnh minh họa: PA)

(Ảnh minh họa: PA)

Thời gian gần đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên tục có những phát ngôn khiến Trung Quốc “phật lòng”, trong số đó có việc hoài nghi về chính sách “Một Trung Quốc” hay chỉ trích chính sách tiền tệ và hoạt động phô diễn quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Trung Quốc đến nay vẫn phản ứng khá kiềm chế về những động thái của Tổng thống đắc cử Trump. Các chuyên gia cũng cho rằng, những căng thẳng này khó dẫn đến nguy cơ xung đột quân sự hay một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ có nhiều cách để đáp trả cứng rắn nếu ông Trump tiếp tục phát đi những tín hiệu tương tự.

Một trong những động thái được coi là “nắn gân” của Bắc Kinh, báo China Daily của Trung Quốc dẫn lời một quan chức hoạch định chính sách của nước này ngày 15/12 nói rằng, Trung Quốc sẽ sớm trừng phạt một công ty sản xuất ô tô của Mỹ vì hành vi độc quyền. Ngay sau tin tức này, giá cổ phiếu của các tập đoàn ô tô Mỹ giảm mạnh, trong đó có General Motors và Ford Motor.

Nguồn tin trong ngành ô tô cho biết với Reuters rằng, cuộc điều tra này của Bắc Kinh đã bắt đầu từ trước khi ông Trump đưa ra những bình luận gần đây.

Jason Miller, phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Trump, nói rằng đội ngũ của ông đã biết về tin tức này nhưng hiện còn quá sớm để đưa ra bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Tổng thống đắc cử đã nói rất rõ là ông sẽ đấu tranh cho các tập đoàn và công ăn việc làm của người Mỹ, và đó là điều mà ông không ngại làm và cũng là điều mà chúng tôi không ngại tiến tới".

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cơ quan hoạch định chính sách của nước này, cũng chưa có bất cứ bình luận nào. Trong khi đó, khi được hỏi liệu có phải Bắc Kinh đang muốn gửi thông điệp cho ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói: “Trung Quốc hoan nghênh các công ty nước ngoài, trong đó có cả các công ty của Mỹ, đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, họ phải tôn trọng luật pháp và quy định của Trung Quốc. Điểm này rất rõ ràng”.

Ngoài các doanh nghiệp ô tô, những doanh nghiệp Mỹ có thị trường lớn tại Trung Quốc như Boeing cũng đang chịu sức ép lớn vì có thể trở thành “công cụ trả đũa”. Thêm vào đó, theo giới chuyên gia, một cách khác Trung Quốc có thể dùng để đáp trả đó là “xả” lượng lớn trái phiếu Kho bạc Mỹ. Hiện Nhật Bản và Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ thông qua hoạt động mua trái phiếu chính phủ.

Minh Phương

Tổng hợp