1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Mỹ phải ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay cảnh báo Mỹ sẽ đẩy mối quan hệ đang được cải thiện với Bắc Kinh vào vòng nguy hiểm nếu không ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.

 
Trung Quốc: Mỹ phải ngừng bán vũ khí cho Đài Loan - 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
 
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tìm kiếm mối quan hệ bền vững sau một năm nhiều sóng gió, do bất đồng về vấn đề Đài Loan, nhân quyền, thâm hụt lớn về thương mại Mỹ - Trung... Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có chuyến công du Mỹ vào tháng 1 vừa qua.

 

“Bầu không khí hiện nay trong quan hệ Mỹ - Trung là tốt đẹp”, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp quốc hội đang diễn ra ở Trung Quốc.

 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Trung Quốc vào giữa năm nay và sau đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ “vào một thời gian thích hợp”, ông Dương cho biết.

 

“Dĩ nhiên, tồn tại thực tế khách quan là Trung và Mỹ có một số khác biệt, thậm chí là chia rẽ về một số phần đề”, Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay. “Điều quan trọng là giải quyết những khác biệt này hợp lý, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

 

Đầu năm ngoái, Bắc Kinh đã phản ứng rất giận dữ trước kế hoạch bán vũ khí cho hòn đảo Đài Loan của chính quyền Obama, và đã dọa trừng phạt các công ty Mỹ có liên quan.

 

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ...ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và đưa ra biện pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển mối quan hệ hòa bình giữa hai bờ Eo biển. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố lợi ích tổng thể của quan hệ Mỹ - Trung”, Ngoại trưởng Dương nhấn mạnh.

 

 

Phan Anh

Theo Reuters