1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc muốn sở hữu siêu tăng Armata của Nga

(Dân trí) - Trợ lý Tổng thống Nga tiết lộ các đối tác nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, đã bày tỏ sự quan tâm với siêu tăng T-14 Armata của Nga.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga. (Ảnh:

Siêu tăng T-14 Armata của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tờ Sputnik News dẫn lời ông Vladimir Kozhin, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách về vấn đề hợp tác kỹ thuật - quân sự, cho biết một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang muốn mua các phương tiện quân sự được trình diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Mátxcơva, trong đó có xe tăng T-14 Armata.

“Nhiều đối tác truyền thống của Nga gồm: Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á quan tâm tới các công nghệ quân sự mới của chúng tôi. Các nước này cũng cho biết họ hài lòng với các hợp đồng quân sự với Nga hiện nay”, ông Kozhin nói.

“Siêu tăng” T-14 Armata đã được Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu trước thế giới trong lễ duyệt binh lịch sử kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức tại thủ đô Mátxcơva vào ngày 9/5 vừa qua.

Xe tăng T-14 Armata sở hữu khẩu pháo chính 125mm cùng súng máy tự động 7,62 mm và hệ thống phòng không cơ bản. Hồi đầu tháng này, Phó thủ tướng Rogozin từng tiết lộ rằng Armata cũng có thể được trang bị thêm một khẩu trọng pháo 152 mm.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cuối tháng trước cho rằng các quốc gia khác sẽ phải tốn nhiều tâm sức mới có thể đuổi kịp xe tăng thế hệ mới T-14 Armata của Nga. Ông nhận định nền công nghiệp chế tạo xe tăng của Nga đang đi trước các nước khác từ 15-20 năm.

Cũng trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử hiện đại của Nga vào ngày 9/5 vừa qua, nhiều vũ khí tối tân đã được phô diễn, trong đó có xe tác chiến bộ binh thế hệ mới Kurganets-25, xe thiết giáp chở bộ binh Boomerang, hệ thống tên lửa xuyên lục địa RS-24 Yars, pháo tự hành Koalitsya-SV, hệ thống phóng tên lửa đất đối không Buk, tên lửa chống tăng Kornet-D…
 
Thoa Phạm
Theo Sputnik