1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mua quyền sử dụng cảng Triều Tiên

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 11/9 đưa tin Trung Quốc đã mua được quyền sử dụng một cảng biển của Triều Tiên, cho phép các nhà xuất khẩu nước này tiếp cận Biển Nhật Bản và mang lại nguồn thu nhập cần thiết cho Bình Nhưỡng.

 

Trung Quốc mua quyền sử dụng cảng Triều Tiên


Tập đoàn nhà nước Yanbian Haihua đã mua được quyền sử dụng hai cầu tàu ở cảng Chongjin trên bờ biển miền đông Triều Tiên trong vòng 30 năm, sau khi thành lập một công ty liên doanh trị giá 7,83 triệu USD, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho hay.

 

Cảng Chongjin nằm trên Biển Nhật Bản được người Triều Tiên gọi là Biển Đông, gần với vùng kinh tế Rason, giáp giới giữa Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.

 

Việc Trung Quốc mua quyền sử dụng cảng diễn ra khi Triều Tiên đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế qua kênh đầu tư nước ngoài vào các vùng kinh tế. Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, liên tục kêu gọi giới lãnh đạo Triều Tiên mở cửa với thế giới.

 

Hai nước đã nhất trí đẩy mạnh phát triển các đặc khu kinh tế của Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc khi chú của nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un, ông Jang Song-Thaek, thăm Bắc Kinh vào tháng trước để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

 

Hồi tháng 2 hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ USD nhằm phát triển một khu vực mậu dịch tự do quanh cảng đông bắc Rason, giáp giới Trung Quốc và Nga.

 

Triều Tiên và Trung Quốc cũng đang cùng phát triển vùng kinh tế Hwanggumphyong và Wihwado trên hai đảo ở cửa sông Yalu, biên giới tự nhiên giữa hai nước. Lễ động thổ đã được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái.

 

Vũ Quý

Theo AFP