1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng sau vụ thử tên lửa diệt vệ tinh

Lần đầu tiên sau vụ thử vũ khí diệt vệ tinh, hôm nay (23/1), Bắc Kinh xác nhận thông tin đồng thời khẳng định chương trình không gian của nước này không hề đe dọa phần còn lại của thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu tuyên bố trước các phóng viên: ''Liên quan tới vụ thử, Bắc Kinh đã thông báo cho các bên và cả Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn ủng hộ việc phát triển một cách hòa bình và phản đối vũ trang cũng như cạnh tranh quân sự ngoài không gian. Trung Quốc không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc chạy đua vũ trang không gian nào''.

Tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố, ngày 11/1 Trung Quốc đã dùng tên lửa bắn hạ một vệ tinh thời tiết cũ. Sự kiện này đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Liên bang Xô viết cũ bắn hạ một vật thể ngoài không gian.

Mãi cho tới hôm nay, Trung Quốc mới công khai xác nhận vụ thử.

Việc Trung Quốc thử thành công tên lửa diệt vệ tinh khiến nhiều quốc gia, gồm cả Mỹ, Nhật và Australia lên án cũng như bày tỏ lo ngại. Các nước sợ rằng vụ thử sẽ làm bùng phát cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Ngoài ra, nó cũng có nghĩa rằng Trung Quốc có thể bắn hạ các vệ tinh do thám hoặc tàu vũ trụ của các nước khác.

Ngày 11/1, từ hoặc gần Trung Tâm vũ trụ Xichang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hạ gục vệ tinh thời tiết cũ Feng Yun 1C ở độ cao hơn 800km bên trên trái đất. Vệ tinh có lẽ đã vỡ thành gần 40.000 mảnh nhỏ từ 1 tới 10cm và khoảng 50% trong số này có thể ở trong quỹ đạo trái đất trong hơn một thập kỷ.

Theo Hoài Linh
Vietnamnet/ AFP