1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lập đội tàu sân bay tấn công bảo vệ lợi ích biển

(Dân trí) - Một đô đốc Hải quân Trung Quốc ngày 3/3 được truyền thông nước này dẫn lời, lớn tiếng nói rằng việc phát triển các nhóm tàu sân bay tấn công là cần thiết, không chỉ để triển khai tới Biển Đông và Hoa Đông mà còn để bảo vệ người gốc Hoa khắp thế giới.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên được Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế năm 2012. (Ảnh: AP)
Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên được Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế năm 2012. (Ảnh: AP)

Phát biểu với hãng thông tấn Tân Hoa Xã, chuẩn đô đốc Yin Zhuo, khẳng định đóng tàu sân bay là nhằm “bảo vệ chủ quyền các đảo và bãi đá của Trung Quốc, quyền lợi biển và các lợi ích quốc tế”. Ông Zhuo hiện cũng là một cố vấn chính trị quốc gia, và thành viên ủy ban cố vấn an ninh mạng hải quân Trung Quốc.

Bộ quốc phòng Trung Quốc năm nay từng xác nhận nước này đang đóng tàu sân bay thứ hai, do công nghệ trong nước.

Tân Hoa Xã đã đề cập tới những lợi ích ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước ngoài, bao gồm số lượng ngày một lớn người Trung Quốc ra nước, cùng các khoản đầu tư trực tiếp. Hãng thông tấn chính thức này cũng cho rằng cần phải bảo vệ những người gốc Hoa ở nước ngoài.

“Bảo vệ vị thế kinh tế, chính trị và nơi cư trú an toàn của người Trung Quốc ở nước ngoài còn quan trọng hơn cả việc phát triển kinh tế trong nước của Trung Quốc cũng như quá trình cải cách, mở cửa”, ông Yin Zhuo lớn tiếng tuyên bố, và cho rằng để thực hiện việc bảo vệ này cần tới sức mạnh hải quân hùng hậu, như các đội tàu sân bay tấn công.

Tân Hoa Xã cho rằng từ khi chương trình mở cửa bắt đầu những năm 1980, người Trung Quốc ở nước ngoài đang đóng góp 60% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước này.

Với việc người Trung Quốc đang đầu tư tại 155 quốc gia và 120 triệu công dân nước này du lịch nước ngoài hồi năm ngoái, ông Yin cho rằng các tàu sân bay sẽ cần thiết để bảo vệ tài sản và công dân ở nước ngoài.

Vị đô đốc này bao biện rằng các tàu sân bay Trung Quốc đóng là nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia, không nhằm xâm chiếm hoặc đe dọa các nước láng giềng. Học thuyết “phòng thủ chủ động” của Bắc Kinh sẽ không thay đổi.

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc đến thời điểm này, đã thực hiện nhiều cuộc diễn tập trên Biển Đông sau khi được đưa vào biên chế năm 2012. Dù vậy, tàu này chỉ chủ yếu sử dụng cho mục đích huấn luyện thay vì giữ vai trò tác chiến thực sự.

Ni Lexiong, một nhà phân tích quân sự tại Thượng Hải, cho rằng ít khả năng các tàu sân bay Trung Quôc trong tương lai gần sẽ tới Biển Đông.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tiếp có các hành động gây căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông, đặc biệt là việc đưa vũ khí trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cộng đồng thế giới đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hành động ngang ngược của Bắc Kinh trong khu vực.

Thanh Tùng

Theo SCMP