1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại bắt công dân Nhật nghi làm gián điệp

(Dân trí) - Ngày 12/10, truyền thông Nhật Bản cho biết một nữ công dân nước này đã bị Chính quyền Trung Quốc bắt giữ hồi tháng Sáu do bị tình nghi làm gián điệp. Đây là công dân Nhật Bản thứ 4 bị Trung Quốc giam giữ với lý do này.

 


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: Kyodo)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: Kyodo)

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi và làm việc trong một trường học ở Tokyo . Theo Japan Times, bà đã nhiều lần tới Trung Quốc nhưng không rõ mục đích của các chuyến đi.

Người phụ nữ bị bắt tại thành phố Thượng Hải, nhưng hiện nay những lời buộc tội bà vẫn chưa được Bắc Kinh tiết lộ. Tờ Asahi Shimbun cho biết, bà là người Nhật Bản gốc Trung Quốc.

Trước đó, chính phủ Bắc Kinh xác nhận rằng vào ngày 30/9 đã bắt giữ 2 công dân Nhật Bản nghi ngờ là gián điệp và cáo buộc họ thu thập thông tin theo yêu cầu của Cơ quan tình báo an ninh Nhật Bản.

Theo truyền thống Nhật Bản, một trong hai người đang bị giam giữ tại tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên.

Một người đàn ông Nhật Bản khác cũng đã bị Chính quyền Trung Quốc bắt giữ gần một căn cứ quân sự ở tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc.

Trong một bình luận thiếu căn cứ, Li Wei - chuyên gia chống khủng bố tại Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc - nói với tờ Global Times rằng Nhật Bản đang tích cực cử điệp viên sang Trung Quốc hoạt động nhằm thu thập thông tin phục vụ chính sách đối ngoại và đối nội trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo suy giảm do các tranh chấp lãnh hải và những tranh cãi lịch sử.

Global Times dẫn lời Liu Jiangyong, giáo sư của Viện nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cho rằng chính sách của Nhật Bản cũng là một nguyên nhân khiến nước này gửi gián điệp tới Trung Quốc.

Theo ông Liu, Nhật Bản coi Trung Quốc như là một đối thủ “ảo” kể từ năm 2012. Vì vậy, Tokyo luôn giữ một tâm lý phòng thủ đối với Bắc Kinh. Trung Quốc nói rằng Tokyo cần các thông tin quân sự của Trung Quốc bởi nước này tỏ ra nóng lòng trước sự phát triển và chiến lược triển khai quân sự của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 30/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng chính phủ Tokyo cử gián điệp tới Trung Quốc và cho rằng những cáo buộc trên là “vô căn cứ”. “Chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó”, ông Suga khẳng định.

Phạm Hiền

Theo Beijing Times

 

Trung Quốc lại bắt công dân Nhật nghi làm gián điệp - 2