1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “khoe” thành công của tàu Hằng Nga 2

(Dân trí) - Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm nay đã công bố những bức ảnh về Sinus Iridum hay còn gọi là Vịnh Cầu vồng của mặt trăng, khẳng định thành công của tàu thăm dò Hằng Nga 2, tàu thăm dò mặt trăng thứ hai của nước này.


Trung Quốc “khoe” thành công của tàu Hằng Nga 2 - 1

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong buổi công bố các bức ảnh Hằng Nga 2 gửi về trái đất tại Bắc Kinh, ngày 8/11.

Các bức ảnh được tàu thám hiểm mặt trăng thứ hai của Trung Quốc, Hằng Nga 2, chụp và gửi về. Tàu Hằng Nga 2 được phóng đi vào ngày 1/10 vừa qua, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3C.

 

Tàu thăm dò không người lái này đã đi vào quỹ đạo mặt trăng 8 ngày sau khi rời trái đất và tiến hành các hoạt động khám phá khoa học ngay sau đó.
 
 
Trung Quốc “khoe” thành công của tàu Hằng Nga 2 - 2
Một phần của Sinus Iridum do Hằng Nga 2 chuyển về.
 

Hằng Nga 2 đầu tiên bay quanh quỹ đạo mặt trăng ở khoảng cách 100km. Sau đó, nó hạ thấp xuống quỹ đạo cách bề mặt mặt trăng 15km.

 
Trung Quốc “khoe” thành công của tàu Hằng Nga 2 - 3
Một bức ảnh 3 chiều một phần của Sinus Iridum.
 
Hằng Nga 2 tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau trong 6 tháng để chuẩn bị cho đợt phóng tàu Hằng Nga 3 vào năm 2013 mà Trung Quốc hi vọng sẽ là tàu thăm dò không người lái đầu tiên của nước này đáp xuống mặt trăng.
 

Chương trình vũ trụ Hằng Nga là một phần trong nỗ lực khám phám không gian của Trung Quốc, nhằm cạnh tranh với các nước như Nga và Mỹ.

 

Tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của nước này được phóng vào tháng 10/2007 và đã ở trong quỹ đạo 16 tháng.
 
 
Trung Quốc “khoe” thành công của tàu Hằng Nga 2 - 4
Hình ảnh Hằng Nga 2 trên quỹ đạo mặt trăng vào ngày 6/10.
 

Bắc Kinh hi vọng sẽ mang được một mẫu đất đá của mặt trăng trở về trái đất vào năm 2017,để nước này chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên đó vào khoảng năm 2020.

 

Phan Anh

Theo Xinhua, AFP