1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua đã “trình làng” máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 hiện đại nhất của nước này, J-10, trong một buổi lễ được tổ chức ở thành phố cảng Thiên Tân, với sự chứng kiến của đại diện từ hơn 50 quốc gia trên thế giới và nhiều hãng truyền thông.

 

Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10 - 1


4 chiếc chiến đấu cơ J-10 do Trung Quốc sản xuất đã có màn trình diễn ấn tượng trước khi hạ cánh, nhả dù dưới sự chứng kiến của các khách mời quân sự.
 
Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10 - 2

 

Rất nhiều trong số 51 đoàn khách mời, một số từ châu Phi và Trung Đông, có thể trở thành khách hàng tương lai của loại chiến đấu cơ “Made-in-China” này.

 

Trung Quốc hi vọng khả năng chiến đấu và giá cả của J-10 sẽ cạnh tranh được với các máy bay của Mỹ và các nước khác ở các nước thứ ba.

 
Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10 - 3
 
Kể từ đầu những năm 1990, Trung Quốc đã bắt đầu tập trung củng cố, nâng cấp quân đội thành một lực lượng chiến đấu hiện đại. Cũng kể từ đây, Lực lượng không quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa bắt đầu bắt tay vào phát triển chiến đấu cơ và các loại máy bay khác.
 
 
Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10 - 4
 
J-10 là chiến đấu cơ đa mục tiêu 1 chỗ ngồi do tập đoàn chế tạo hàng không Thành Đô hợp tác với Viện nghiên cứu khoa học hàng không số 611 sản xuất. Chuyến bay đầu tiên của J-10 được thực hiện vào năm 2002 nhưng thông tin chính thức về việc đưa chiến đấu cơ này vào sử dụng chỉ được thông báo vào cuối năm 2006.
 

 

Trung Quốc “khoe” chiến đấu cơ tự chế J-10 - 5

Sau buổi lễ “ra mắt”, chiến đấu cơ J-10 được các khách mời đánh giá cao. Tham tán hải quân và không quân Anh Steven Willson cho rằng đây là loại máy bay tốt, có khả năng cạnh tranh với các loại máy bay cùng loại.

 

Và theo Trung Quốc, Pakistan đang “xem xét khả năng mua máy bay này”, có giá khởi điểm là 190 triệu nhân dân Tệ (27,9 triệu USD).

 

Phan Anh

Theo Reuters, AP