1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kêu gọi quan chức trả lại hết thẻ VIP

(Dân trí) – Người đứng đầu cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng yêu cầu các nhân viên dưới quyền trả lại toàn bộ thẻ thành viên, thẻ ưu đãi cho khách hàng VIP mà họ được tặng từ các tổ chức khác nhau.

Ông Vương Kỳ Sơn
Ông Vương Kỳ Sơn

Tuyên bố trên được ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc đưa ra trong một buổi họp trực tuyến với các nhân viên của cơ quan này trong ngày hôm qua.

Ông Vương khẳng định cuộc vận động này nhằm gửi đi một tín hiệu tới đảng Cộng Sản Trung Quốc và xã hội rằng các nhân viên chống tham nhũng đang có hành động thiết thực để cải thiện lề lối làm việc, đúng như yêu cầu của nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình hồi tháng 12 vừa qua.

Ông Vương đề nghị các nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trước ngày 20/6 tới phải trả lại toàn bộ số thẻ thành viên họ đã nhận dưới dạng quà tặng.

“Mặc dù thẻ thành viên chỉ là một vật dụng nhỏ, chúng lại phản ánh một vấn đề lớn trong lề lối làm việc”, ông Vương nhận định và tuyên bố cuộc vận động này là biện pháp vững chắc để các nhân viên chống tham nhũng “làm trong sạch” bản thân.

“Đây là việc phải làm và có thể làm được”, vị ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc nói. “Các nhân viên kiểm tra kỷ luật cần phải thẳng thắn, trung thực trước khi yêu cầu người khác làm vậy”.

Zhu Lijia, giáo sư tại Học viện quản lý công Trung Quốc cho biết cuộc vận động này sẽ giúp giải quyết nạn tham nhũng liên quan đến thẻ hội viên. “Nhiều quan chức lương không đủ chi tiêu tại những địa điểm cao cấp, như các CLB chơi golf, vậy nhưng họ thường tiêu xài ở những nơi này với thẻ thành viên”, ông Zhu nói và cho biết thêm kiểu hối lộ ngầm này đang trở nên phổ biến tại nước này.

Yang Xiaojun, một chuyên gia luật tại học viện trên thì cho biết, đây là lần đầu tiên các cơ quan chức năng đề cập đến vấn nạn thẻ thành viên. “Thẻ thành viên về cơ bản cũng tương đương như tiền, do đó chúng dễ dàng là mầm mống cho tham nhũng và trở thành cách phổ biến để nhận hối lộ”, ông Yang nói.

Ông cũng cho rằng tính hiệu quả của cuộc vận động này còn cần phải có các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ. “Rốt cuộc thì cái chúng ta có mới chỉ là một thời hạn chót. Cần phải có nhiều biện pháp hỗ trợ hơn để nâng cao hiệu quả cuộc vận động”, Yang khẳng định.

Thanh Tùng
Theo China Daily