1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giới thiệu thủy phi cơ lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Trung Quốc đã hoàn tất quá trình sản xuất thủy phi cơ lớn nhất thế giới có tên gọi AG600. Mẫu máy bay này được kỳ vọng sẽ giúp các lực lượng chức năng của Trung Quốc tăng thêm hiệu quả trong công tác chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên biển.


Mẫu thủy phi cơ AG600. (Ảnh: AFP)

Mẫu thủy phi cơ AG600. (Ảnh: AFP)

Mẫu thủy phi cơ AG600 có kích cỡ gần bằng một chiếc Boeing 737 và lớn hơn bất cứ mẫu thủy phi cơ nào được sản xuất trước đây. Máy bay có phạm vi hoạt động tối đa 4.500 km, có thể mang tới 12 tấn nước trong 20 giây và có trọng tải lên tới 53,5 tấn.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) ngày 24/7 đã giới thiệu mẫu máy bay này trong một sự kiện ở thành phố cảng Chu Hải.

Với việc giới thiệu mẫu AG600, Trung Quốc hy vọng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hàng không. Hồi tháng 6 vừa qua, mẫu máy bay ARJ21 của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo đó, máy bay của hãng hàng không Chengdu Airlines đã cất cánh từ Thành Đô tới Thượng Hải. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng mẫu máy bay vận tải do nước này sản xuất Y-20 từ đầu tháng.

Trước mẫu AG600, mẫu thủy phi cơ lớn nhất thế giới là H-4 Hercules, hay còn được gọi là Spruce Goose, được thiết kế vào những năm 1940 để vận chuyển các đơn vị của quân Đồng minh. Mẫu thủy phi cơ từng được đánh giá là lớn nhất thế giới này lại chỉ cất cánh đúng 1 lần vào năm 1947. Tuy nhiên, cánh của H-4 Hercules được đánh giá dài hơn mẫu AG600.

Theo đánh giá của truyền thông trong nước, mẫu thủy phi cơ trên của Trung Quốc, vốn được phát triển nhắm tới thị trường trong nước, được ca ngợi "là rất hữu dụng trong việc phát triển và khai thác các tài nguyên ở biển". Ngoài ra, mẫu AG600 cũng có khả năng tham gia các hoạt động "giám sát môi trường, phát hiện tài nguyên và vận chuyển".

Kế hoạch phát triển và sản xuất mẫu máy bay này đã được chính phủ Trung Quốc thông qua hồi năm 2009. Tới nay, AVIC đã nhận được 17 đơn đặt hàng cho mẫu AG600.

Ngọc Anh

Theo DailyMail