1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc duy trì liên lạc thông suốt với Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cho biết nước này vẫn duy trì liên lạc với Taliban sau khi lực lượng này nắm quyền kiểm soát Afghanistan.

Trung Quốc duy trì liên lạc thông suốt với Taliban - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải) gặp phó thủ lĩnh Taliban Mullah Baradar Akhund hôm 28/7 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

"Trung Quốc duy trì liên lạc và tham vấn thông suốt, hiệu quả với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Kabul là một nền tảng và kênh quan trọng để hai bên thảo luận các vấn đề cùng quan tâm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hôm nay 25/8 khi được hỏi về cuộc gặp giữa Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan Wang Yu và đại diện của Taliban.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), phó thủ lĩnh chính trị của Taliban tại Qatar đã có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc ở thủ đô Kabul hôm 24/8.

"Họ đã thảo luận về an ninh của đại sứ quán và các nhà ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện tại ở Afghanistan, quan hệ song phương và hỗ trợ nhân đạo của Trung Quốc", Sputnik dẫn lời người phát ngôn Taliban cho biết.

Trung Quốc vẫn mở cửa đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát thủ đô hơn một tuần trước, trong khi đại sứ quán của nhiều nước, trong đó có Mỹ, đã sơ tán các nhân viên và công dân rời khỏi Kabul.

"Chính sách của Trung Quốc đối với Afghanistan là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, đồng thời đề cao nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước và tuân thủ các chính sách hữu nghị đối với tất cả người dân Afghanistan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Ông Uông Vân Bân nói rằng Trung Quốc tôn trọng việc người Afghanistan tự quyết định tương lai của họ và ủng hộ việc thực hiện nguyên tắc "người Afghanistan lãnh đạo và người Afghanistan làm chủ".

"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Afghanistan cũng như đóng vai trò xây dựng cho hòa bình và tái thiết đất nước", người phát ngôn nhấn mạnh.

Bình luận về mối quan hệ của Taliban với Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CGTN, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết: "Chúng tôi mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc cũng như tất cả các nước và chúng tôi cũng đang tìm kiếm các mối quan hệ kinh tế và quan hệ hữu nghị với Trung Quốc".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 20/8 đã cảnh báo người đồng cấp Anh Dominic Raab rằng việc gây sức ép quá mạnh với Taliban có thể sẽ phản tác dụng. Bắc Kinh đã đặt hy vọng vào việc có thể tác động lên Taliban để thành lập một chính phủ ôn hòa và ổn định tại Afghanistan với cam kết hội nhập kinh tế khu vực. 

Khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 15/8, Bắc Kinh đã hối thúc lực lượng này thực hiện các chính sách tôn giáo ôn hòa và duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác.

Giới quan sát cho rằng mặc dù Bắc Kinh chưa công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, nhưng Trung Quốc coi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Taliban là yếu tố quan trọng cho các nỗ lực chống khủng bố của họ trong khu vực.

Vài tuần trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát ở Afghanistan, Trung Quốc đã tiếp một phái đoàn của Taliban ở Thiên Tân hồi tháng 7. Trong cuộc hội đàm với trưởng đoàn đàm phán của Taliban, Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Taliban cắt đứt quan hệ với các tổ chức cực đoan khác, trong đó có Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) - lực lượng bị Bắc Kinh cho là gây ra các cuộc tấn công bạo lực ở khu vực Tân Cương. Taliban hứa sẽ không cho phép các lực lượng khác sử dụng lãnh thổ của Afghanistan để âm mưu chống lại Trung Quốc.