1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đưa tàu lặn xuống độ sâu 5.000m dưới Thái Bình Dương

(Dân trí) - Hãng tin Xinhua của Trung Quốc đưa tin, tàu lặn có người lái Giao Long của nước này đã bắt đầu thử nghiệm lặn xuống độ sâu 5.000m dưới Thái Bình Dương vào sáng nay, 1/7.

 
Trung Quốc đưa tàu lặn xuống độ sâu 5.000m dưới Thái Bình Dương - 1
Tàu lặn Giao Long tại cảng ở thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô ngày 1/7.

Cuộc thử nghiệm hôm nay diễn ra sau lần lặn thành công xuống độ sâu 3.759m hồi năm ngoái.

Tàu Giao Long, được thiết kế có thể lặn tới độ sâu 7.000m, đã hoàn thành 17 lần lặn ở Biển Đông từ 31/5-18/7/2010, trong đó lần lặn sâu nhất đạt 3.759m với 3 thủy thủ trên tàu.
 
Trung Quốc đưa tàu lặn xuống độ sâu 5.000m dưới Thái Bình Dương - 2
Giao Long đã bắt đầu thử nghiệm lặn xuống độ sâu 5.000m vào sáng nay.

Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới sở hữu công nghệ đưa tàu lặn có người lái xuống độ sâu trên 3.500m dưới biển, sau Mỹ, Pháp, Nga và Nhật Bản.

Trung Quốc đưa tàu lặn xuống độ sâu 5.000m dưới Thái Bình Dương - 3

Trung Quốc cho hay việc phát triển tàu lặn nhằm nghiên cứu khoa học để trợ giúp việc thăm dò hòa bình.

Các sứ mệnh chính của Giao Long gồm nghiên cứu sinh học, hóa học và vật lý học, cũng như thám hiểm và cứu hộ dưới biển sâu.

An Bình
Theo Xinhua