1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra cặp vợ chồng có 8 con

(Dân trí) - Giới chức tại Trung Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi một cặp vợ chồng phá vỡ luật kế hoạch hoá gia đình khi có 8 người con, trong đó có vài đứa trẻ chào đời bất hợp pháp thông qua việc thuê người mang thai hộ, một quan chức Trung Quốc cho biết.

 
Trung Quốc điều tra cặp vợ chồng có 8 con - 1

Ảnh 8 đứa trẻ của cặp vợ chồng ở Quảng Đông. (Ảnh: Nhật báo Quảng Đông).
 
Nhật báo Quảng Châu đưa tin, cặp vợ chồng giàu có tại tỉnh Quảng Đông đã chi gần 1 triệu nhân dân tệ (158.000USD) cho việc thụ tinh trong ống nghiệm và 2 bà mẹ đẻ thuê, những người đã sinh 5 đứa con cho họ.

Báo chí nhà nước không nêu danh tính cặp đôi nhưng cho biết họ “đã nỗ lực trong nhiều năm để mang thai tự nhiên” nhưng không thành và quyết định thuê người đẻ hộ sau khi 8 phôi được hình thành trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Bà mẹ ruột cũng sinh hạ 3 trong số 8 người con.

Chính sách kế hoạch hoá gia đình của Trung Quốc hạn chế các cặp vợ chồng chỉ có một con, ngoại trừ một số ngoại lệ cho một vài nhóm. Việc mang thai hộ là bất hợp pháp.

Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách 1 con có thể đối mặt với khoản tiền phạt tương đương với tiền lương trong vài năm, bị cắt các dịch vụ xã hội và thậm trí bị đi tù. Những đứa trẻ chào đời “lậu” không có thân thế hợp pháp tại Trung Quốc.

Giới chức từ sở y tế và các cơ quan khác đang điều tra vụ việc, một phát ngôn viên từ Uỷ ban kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông cho biết.

“Đây không chỉ là trường hợp sinh nhiều con mà còn mang thai hộ bất hợp pháp”, nữ phát ngôn viên tên Gao nói.

Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết những đứa trẻ chào đời trong thời gian từ tháng 9-10/2010 nhưng các quan chức chỉ biết chuyện hồi năm nay khi ảnh 8 đứa trẻ được sử dụng cho một quảng cáo.

Cặp vợ chồng được cho là đã thuê 11 giúp việc để chăm sóc 4 bé trai và 4 bé gái.

Zhang Feng, giám đốc Uỷ ban kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Đông, nói việc sinh quá nhiều con và thuê người mang thai hộ là “bất hợp pháp” và “vô đạo đức”.

Zhang nói tổ chức y tế có liên quan cũng sẽ bị phạt.

An Bình
Theo Chinadaily