1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể tăng mạnh ngân sách quốc phòng

(Dân trí) - Trung Quốc nhiều khả năng sẽ công bố tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trong bối cảnh nước này tiến hành cuộc cải tổ quân đội quy mô lớn và có hành động bành trướng ở Biển Đông và Hoa Đông.


(Ảnh: Xinhua)

(Ảnh: Xinhua)

Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ đề xuất ngân sách thường niên cho nền quân đội lớn nhất thế giới vào thứ Bảy này, khi Quốc hội khai mại kỳ họp thường niên.

Các nhà phân tích cho hay chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng rất cao do chi phí từ việc cắt giảm một số lượng lớn binh sĩ trong khuôn khổ cuộc cải tổ nhằm hiện đại hóa và tăng cường tính hiệu quả của quân đội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9 năm ngoái đã thông báo cắt giảm 300.000 quân nhân đến năm 2017, chủ yếu là đối với các binh sĩ không làm nhiệm vụ chiến đấu. Quân đội Trung Quốc sẽ vẫn là lực lượng quân sự lớn nhất thế giới sau khi số lượng binh sĩ dự kiến cắt giảm xuống còn khoảng 2 triệu quân.

“Tôi nghĩ thậm chí mức tăng 20% cũng có thể chấp nhận được vào thời điểm này, dù đó là mức tăng cao nhất kể từ năm 2007”, tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng dẫn lời một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc.

“Việc cắt giảm lớn số lượng binh sĩ không có nghĩa là quân đội sẽ cắt giảm ngân sách ngay tức thì vì quân đội cần bố bí một khoản nhất định để chi trả tiền về hưu và và các khoản thanh toán khác trong 2 năm tới”, nguồn tin trên tiết lộ thêm.

Một nguồn tin khác thân cận với hải quân Trung Quốc cho hay các căng thẳng gia tăng với Mỹ và các láng giềng tại Biển Đông và Hoa Đông cũng buộc Bắc Kinh phải tăng chi tiêu quốc phòng để thúc đẩy an ninh trong khu vực.

“Trung Quốc nên tăng cường vũ khí phòng vệ ở Biển Đông, trong đó có các hệ thống radar tiên tiến, các tàu chiến, máy bay các thiết bị khác cho các đơn vị đồn trú trên các đảo xa xôi và việc này sẽ cần rất nhiều tiền”, nguồn tin quốc phòng trên trắng trợn nói.

Mỹ đã bắt đầu điều các tàu chiến áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông từ tháng 10 năm ngoái.

Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, cho biết hồi tuần trước rằng Lầu Năm Góc sẽ tăng cường các sứ mệnh trong khu vực để thực thi các hoạt động tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế. Trung Quốc thì lớn tiếng nói rằng các hoạt động của Mỹ là “khiêu khích” và thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc đã triển khai trái phép các máy bay chiến đấu J-11, máy bay ném bom JH-7 và 2 thống tên lửa HQ-9 trên đảo phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong những tuần gần đây.

Hải quân Trung Quốc dường như cũng đang nâng cấp các khả năng chiến đấu ở Hoa Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Quân đội Trung Quốc hồi tuần trước thông báo rằng đã đưa một tàu khu trục tên lửa hiện đại tự chế tới Hoa Đông.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng lên 10,1% vào năm 2015 lên mức 144,2 tỷ USD. Trong khi đó, chi tiêu ngân sách quốc phòng của Mỹ hồi năm ngoái là 597 tỷ USD.

Tuy nhiên, mức tăng chi tiêu quốc phòng bình quân 2 con số của quân đội Trung Quốc trong 2 thập niên qua đã khiến các quốc gia khác trong khu vực lo ngại. Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử lên mức 41,4 tỷ USD trong tài khóa tới bắt đầu từ tháng 4 này.

An Bình