1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chạy thử tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải

(Dân trí) - Các kỹ sư Trung Quốc đã tiến hành chạy thử tuyến tàu cao tốc nối thủ đô Bắc Kinh với trung tâm tài chính Thượng Hải, vài ngày trước khi con tàu được chính thức khai trương.

 
Trung Quốc chạy thử tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải - 1
Tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải.
 
Các quan chức, các phóng viên và các giám đốc công ty đã có mặt trên chuyến đi đầu tiên của con tàu có vận tốc 300km/h mà chính phủ cam kết sẽ cắt giảm một nửa thời gian đi lại xuống dưới 5 giờ.

Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết lập mạng lưới tàu cao tốc trên khắp cả nước.

Nhưng dự án đã bị chỉ trích do chi phí cao, với tuyến tàu Bắc Kinh-Thượng Hải tiêu tốn chi phí lên tới 33 tỷ USD.

Và chính phủ đã dành 103,3 tỷ USD cho phần còn lại của dự án, với 16.000km đường tàu cao tốc sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Các nhà chỉ trích cho hay chính phủ đã đầu tư quá nhiều tiền vào các đường tàu cao tốc trong khi giá vé quá đắt so với thu nhập của hầu hết người lao động Trung Quốc.

Đáp lại, chính phủ đã công bố các loại vé giá thấp hơn. Vé tàu cao tốc có giá từ 86USD cho ghế hạng hai đến 270 USD cho hạng thương gia.

He Huawu, kỹ sư trưởng của Bộ đường sắt Trung Quốc, cho hay nước này dẫn đầu thế giới trong ngành lĩnh vực tàu cao tốc.

“Các quốc gia hiện đang xây dựng tàu cao tốc có thể học tập kinh nghiệp của Trung Quốc như các tiêu chuẩn và khả năng xây dựng…”, ông nói.

Tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải sẽ chính thức khai trương vào thứ 5 tới, một ngày trước lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập dảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải:
 
- Chiều dài 1.318km
- Tốc độ: 300km/h
- Thời gian hành trình: 4 giờ 48 phút
 
Trung Quốc chạy thử tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải - 2
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC