1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cam kết thúc đẩy tình bạn với Triều Tiên

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã cam kết duy trì mối quan hệ bền vững với Triều Tiên và ủng hộ tân lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên gia tăng nghiêm trọng sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Bình Nhưỡng.

 
Trung Quốc cam kết thúc đẩy tình bạn với Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) gặp ông Kim Yong-il tại Bắc Kinh ngày 23/4.

Cam kết của ông Hồ Cẩm Đào được đưa ra trong một cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên do trưởng Ban đối ngoại đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-il dẫn đầu tại Bắc Kinh hôm qua.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh tới mối quan hệ gắn bó giữa 2 nước.

“Chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống này… thúc đẩy hợp tác và trao đổi chiến lược về các vấn đề quốc tế quan trọng và hợp tác vì hoà bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào.

“Liên tục củng cố và phát triển sự hợp tác hữu nghị Trung-Triều là chính sách bền vững và kiên định của đảng và chính phủ Trung Quốc”, ông Hồ nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc cũng ca ngợi nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Đại tướng Kim Jong-un.

“Chúng tôi tin tưởng rằng dưới dự lãnh đạo của Đại tướng Kim Jong-un, đảng Lao động và chính phủ Triều Tiên chắc chắn sẽ đưa nhân dân Triều Tiên tiến tới những thành công mới trong việc xây dựng một đất nước thịnh vượng và vững mạnh”, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc và phái đoàn Triều Tiên hôm qua diễn ra sau vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng hôm 13/4, vốn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi thái độ kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên, khi căng thẳng giữa 2 miền tăng cao.

Hôm qua, Triều Tiên đã đe doạ về hành động “chưa từng có” chống lại đảng cầm quyền của Hàn Quốc, nhằm đáp trả những chỉ trích từ Seoul về vụ phóng vệ tinh.

Một chiến dịch đặc biệt sẽ sớm bắt đầu để “biến tất cả thành tro bụi”, Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói trong một tuyên bố mạnh mẽ bất thường. Hồi tuần trước, Triều Tiên cũng tổ chức một cuộc tuần hành kêu gọi tiêu diệt Tổng thống Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak.

Trong khi đó, Seou hồi tuần trước cho biết đã triển khai các tên lửa mới có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại Triều Tiên.

An Bình
Theo Reuters, BBC