1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bồi thường 14 triệu USD cho các nạn nhân ở Tân Cương

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc sẽ chi tổng cộng 100 triệu Nhân dân tệ (14 triệu USD) để bồi thường cho các nạn nhân trong vụ bạo động hôm 5/7 ở Địch Hóa, thủ phủ tỉnh Tân Cương.

 
Trung Quốc bồi thường 14 triệu USD cho các nạn nhân ở Tân Cương  - 1
Cuộc sống dần trở lại bình thường ở Tân Cương.
 
Phát biểu với báo giới, ông Jerla Isamudinas, Thị trưởng Địch Hóa cho biết khoản bồi thường này sẽ đến tay các nạn nhân sớm nhất có thể.

Các vụ xung đột sắc tộc bùng nổ từ tối chủ nhật, 5/7, vừa qua khi những người Duy Ngô Nhĩ tấn công người Hán, làm 156 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Trong các ngày thứ ba, thứ tư, người Hán xuống đường đòi trả thù. Người Duy Ngô Nhĩ chiếm gần một nửa trong tổng dân số 20 triệu người ở Tân Cương.   

“Hơn 100 người thiệt mạng đã được nhận diện”, Thị trưởng Jerla Isamudinas nói.

Trong khi đó, sau bốn ngày bạo loạn, tình hình tại Địch Hóa có dấu hiệu trở lại bình thường. 

Hôm qua, tại Địch Hóa- khác với những ngày trước - không thấy có những nơi tập trung đông binh sĩ vũ trang. Giao thông đã trở lại bình thường trên các trục lộ chính ở những khu vực sinh sống của người Hán. Một số cửa hàng buôn bán đã mở cửa. Mọi người quay trở lại làm việc lần đầu tiên kể từ ngày 5/7. 

Trong thông báo đưa ra tối qua trên truyền hình, chính quyền thành phố thông báo lực lượng an ninh đã kiểm soát được các tuyến phố.

Trước đó, giới hữu trách Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.400 người bị nghi đã tham gia vụ bạo loạn nghiêm trọng, có chủ ý và có tổ chức. Giới hữu trách nói họ sẽ truy tố ở mức cao nhất, bao gồm cả án tử hình, đối với những người gây rối nghiêm trọng nhất. 
 
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác ý kiến của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vấn đề tại Tân Cương cần phải được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Tần Cương nói rằng không có lý do gì để Hội đồng Bảo an thảo luận các sự kiện ở Tân Cương vì đó hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc. 
 
Ông Tần Cương kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nỗ lực bảo vệ sự toàn vẹn quốc gia, sự đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội của Trung Quốc.  
 
Nguyễn Viết
Theo China Daily, AFP