1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bỏ họp G20 tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố không tham gia để phản đối một kỳ họp của G20 tại khu vực Kashmir vì đây là khu vực tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ.

Trung Quốc bỏ họp G20 tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở Ấn Độ - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 19/5 tuyên bố, nước này phản đối cuộc họp vể du lịch của G20 vào tuần tới tại khu vực Kashmir thuộc vùng Himalaya - khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc tổ chức bất kỳ cuộc họp nào của G20 trong lãnh thổ tranh chấp và sẽ không tham dự các cuộc họp như vậy", ông Uông nói.

Ấn Độ, nước giữ chức chủ tịch G20 năm nay, dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp tại nhiều điểm trên khắp đất nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi vào tháng 9.

Vào năm 2019, Ấn Độ đã chia bang Jammu và Kashmir có đa số dân theo đạo Hồi để thành lập hai lãnh thổ liên bang là Jammu & Kashmir, cũng như Ladakh. Trung Quốc hiện kiểm soát một phần Ladakh.

Mối quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh trở nên căng thẳng kể từ cuộc đụng độ quân sự giữa 2 bên ở Ladakh vào năm 2020 khiến 24 binh sĩ thiệt mạng.

Srinagar, khu vực thuộc Jammu & Kashmir, dự kiến tổ chức cuộc họp của nhóm công tác G20 về chủ đề du lịch vào ngày 22-24/5.

Kashmir cũng là vùng tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và đồng minh của Trung Quốc là Pakistan. Phía Pakistan đồng thời phản đối quyết định của Ấn Độ tổ chức họp G20 tại đây.

Ấn Độ đã bác bỏ sự phản đối, nhấn mạnh họ được tự do tổ chức các cuộc họp trên lãnh thổ của mình. New Delhi nhấn mạnh, hòa bình và yên ổn tại vùng biên giới là điều cần cho mối quan hệ bình thường với Trung Quốc.

Theo Reuters