1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc, Australia chấm dứt cuộc chiến lúa mạch

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế áp lên lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Đổi lại, Australia hủy vụ kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc, Australia chấm dứt cuộc chiến lúa mạch - 1

Trung Quốc dỡ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lúa mạch Australia từ ngày 5/8 (Ảnh: AFP).

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/8 cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia kể từ ngày 5/8. Quyết định này giúp lúa mạch Australia tránh được mức thuế 80,5% khi vào Trung Quốc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này sẽ hủy bỏ vụ kiện chống lại Bắc Kinh tại WTO liên quan đến chính sách thuế nhằm vào lúa mạch. Australia cũng kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế đối với một số sản phẩm khác của Australia như rượu.

"Chúng tôi dự định sử dụng quy trình này (với lúa mạch) làm khuôn mẫu để giải quyết vấn đề liên quan đến rượu vang khi hai bên tìm cách giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng", Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell nói.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia, hai đối tác thương mại lớn trong lĩnh vực hàng hóa nguyên liệu, xấu đi đáng kể từ năm 2020 khi Australia kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.

Bắc Kinh khi đó đã đáp trả bằng việc áp thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch và rượu vang của Australia.

Hồi tháng 5/2022, Trung Quốc thông báo áp thuế 80,5% với mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Australia với lý do phá giá và gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp trong nước. Chính sách này ban đầu dự kiến kéo dài 5 năm.

Đáp lại, Australia đã đề nghị WTO điều tra việc Bắc Kinh áp thuế với sản phẩm lúa mạch của nước này.

Australia là nhà cung cấp lúa mạch lớn nhất của Trung Quốc với tổng giá trị xuất khẩu lên tới 1,3 tỷ USD/năm. Giới chức nước này từng thừa nhận Trung Quốc là đối tác quan trọng và khó có thể thay thế, trong khi Bắc Kinh lại có nhiều lựa chọn nhà cung cấp khác như Pháp, Canada, Argentina và một số nước châu Âu.

Theo Reuters