1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc âm mưu khai thác du lịch đường không tới quần đảo Hoàng Sa

(Dân trí) - Giới chức ở miền nam Trung Quốc đang âm mưu khởi động các chuyến du lịch đường không trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo một tài liệu được phát cho các đại biểu của tỉnh Hải Nam tại kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh.


Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhìn từ trên cao (Ảnh: Google Earth)

Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nhìn từ trên cao (Ảnh: Google Earth)

Thời báo Hoa nam Buổi sáng ngày 7/3 đưa tin, giới chức tại đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc hồi năm nay đã liệt kê du lịch đường không là một ưu tiên và họ đang cố gắng có được sự phê chuẩn của các bộ liên quan và quốc hội.

Nếu được phê duyệt, động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, sau các hành động phi pháp và hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.

Các công ty Trung Quốc hiện đang vận hành các chuyến tàu du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa, nhưng nếu kế hoạch trên được phê chuẩn thì đây là những chuyến du lịch đường không đầu tiên tới khu vực.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay dân sự trái phép từ Hải Khẩu, thủ phủ đảo Hải Nam, tới đảo Phú Lâm tại quần đảo Hoàng Sa, nhưng lộ trình này chủ yếu phục vụ các quan chức và các binh sĩ đồn trú phi pháp ở đó.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông dựa trên cái gọi là "đường lưỡi bò". Bắc Kinh đã ồ ạt bồi đắp trái phép và xây dựng các công trình phi pháp trong khu vực, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

An Bình