1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung - Nhật cùng "hạ giọng" trong giải quyết tranh chấp

(Dân trí) - Sau nhiều ngày căng thẳng, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đang tìm cách tiến hành đối thoại nhằm hàn gắn mối quan hệ đã bị rạn nứt nghiêm trọng liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Hoa Đông.

Trung - Nhật cùng hạ giọng trong giải quyết tranh chấp
Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 20/9 cho biết nước này đã bắt đầu tiến trình tìm kiếm đối thoại với Trung Quốc bằng cách thăm dò khả năng tiến hành đàm phán giữa ngoại trưởng hai nước tại thành phố New York vào cuổi tháng này.

Theo kế hoạch, cả Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Ngoại trưởng Koichiro Gemba cùng đến New York vào cuối tháng này để tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nếu như ông Noda tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPL) cầm quyền vào hôm nay.

Hiện tại, ông Gemba đang xem xét sắp xếp một cuộc gặp chính thức với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bên lề hội nghị trên khi ông Dương dự kiễn cũng sẽ đến New York.

Quan điểm của tôi là phải duy trì và tăng cường liên lạc với Trung Quốc.ng cường đối thoại ở nhiều cấp sẽ làm giảm được nguy cơ leo thang căng thẳng”, Ngoại trưởng Gemba phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 19/9.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản đối thoại và đàm phán để giải quyết tranh chấp chủ quyền.

Bắc Kinh luôn kiên định rằng vấn đề liên quan tới quần đảo Điếu Ngư phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán. Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với phía Nhật Bản ở mọi cấp độ và giải thích lập trường chính thức của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ.

Ngoài việc kêu gọi đối thoại, Trung Quốc cũng dự tính sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản vào ngày 29/9 tới tại Bắc Kinh như kế hoạch. Cựu Ủy viên Quốc Vụ viện Đường Gia Triền, hiện là Chủ tịch Hội hữu nghị Trung - Nhật, sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi ngày 26/9 và lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào trưa 27/9.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc dường như đã lắng dịu đáng kể trong ngày 20/9. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có sớm hạ giọng chỉ trích Tokyo hay không, khi một làn sóng biểu tình khác đang có chiều hướng nhen nhóm trở lại vào cuối tuần này.

Trước đó, làn sóng chống Nhật đã bùng phát mạnh mẽ khắp Trung Quốc sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Việt Giang
Theo Kyodo, Xinhua