1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung-Nhật căng thẳng vì khác biệt trong đánh giá lịch sử

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua thông báo đã gửi thư khiếu nại chính thức tới Tokyo sau khi thị trưởng của một thành phố Nhật Bản một lần nữa phủ nhận cái chết của hàng nghìn công dân Trung Quốc năm 1937, trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc.

Trung-Nhật căng thẳng vì khác biệt trong đánh giá lịch sử - 1
Học sinh Trung Quốc thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh ở Nam Kinh

Vài giờ trước đó, thành phố Nam Kinh của Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ chính thức với thành phố kết nghĩa Nagoya của Nhật Bản.

Đại diện chính quyền Nam Kinh tuyên bố lý do là vì phía Nhật Bản từ chối không thừa nhận vụ thảm sát diễn ra trước Chiến tranh Thế giới II, đã được ghi rõ trong lịch sử rằng binh sĩ Nhật Bản đã giết chết vài trăm nghìn thường dân Trung Quốc hồi năm 1937.

Theo báo chí Trung Quốc, các sự kiện ở Nam Kinh hồi tháng 12/1937 là một trong những cảnh đẫm máu nhất trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc.

Các sử gia Trung Quốc và phương Tây ước tính có khoảng từ 200.000 đến 300.000 người Trung Quốc đã bị giết chết ở Nam Kinh bởi lực lượng của Nhật Hoàng trong vòng 6 tuần lễ bắt đầu từ tháng 12/1937. Hàng nghìn phụ nữ đã bị hãm hiếp.

Trong khi đó, hồi đầu tuần, trong khi tiếp các vị khách Trung Quốc từ Nam Kinh, thị trưởng thành phố Nagoya Takashi Kawamura nói rằng cái gọi là cuộc thảm sát Nam Kinh “có lẽ đã chưa bao giờ xảy ra”.

Chính quyền Nam Kinh cho rằng ý kiến này của thị trưởng Nagoya là xuyên tạc sự thật lịch sử và làm tổn thương tình cảm của cư dân Nam Kinh.

Quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố đã được thiết lập lập vào năm 1978. Đối với Trung Quốc, các sự kiện tháng 12/1937 cho đến ngày nay vẫn là một trong những đề tài đau đớn nhất trong mối quan hệ với Nhật Bản. Vào tuần này, Bắc Kinh nói lên ý kiến kịch liệt phản đối cách đánh giá lịch sử như vậy.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, vụ thảm sát Nam Kinh “là một tội phạm thô bạo của quân phiệt Nhật Bản, và cộng đồng quốc tế đã đưa ra một đánh giá rõ ràng về điều này”. Ông khuyến nghị một số đại diện chính quyền Nhật Bản hiểu rõ và đánh giá đúng giai đoạn này của lịch sử và rút các bài học từ nó.

Nhật Mai
Theo Xinhua, AP