1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung kêu gọi “kiềm chế” sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi tất cả các bên “bình tĩnh và kiềm chế” sau khi vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng bị Mỹ và các đồng minh lên án kịch liệt.

Trung kêu gọi “kiềm chế” sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Phóng viên tiếp cận bãi phóng vệ tinh của Triều Tiên.
 

Triều Tiên sớm ngày hôm nay đã tiến hành vụ phóng mà theo họ là nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cho biết tên lửa tầm xa đã bị vỡ tan trong không trung và rơi xuống biển ngay sau khi được phóng đi.

 

“Chúng tôi hi vọng tất cả các bên liên quan có thể giữ bình tĩnh và kiềm chế và kiềm chế những hành động có thể ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân ra tuyên bố.

 

Ông cũng kêu gọi tất cả các bên giữ “liên lạc và đối thoại” trong tuyên bố ngắn gọn về vụ việc.

 

Bình Nhưỡng luôn khẳng định vụ phóng, được lên kế hoạch để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo sáng lập Kim Nhật Thành, là dự án vũ trụ hòa bình. Tuy nhiên, Washington và Seoul coi vụ phóng là bình phong của một vụ thử tên lửa, vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.

 

Trung Quốc trong thế khó?

 

Mỹ, Hàn và Nhật hôm nay nhanh chóng lên án vụ phóng là “hành động khiêu khích”, đe dọa đến an ninh khu vực mặc dù vụ phóng thất bại.

 

Tuy nhiên, hơn 6 tiếng sau vụ phóng, đồng minh của Triều Tiên, Trung Quốc, mới có phản ứng về vụ việc. “Tôi nghờ rằng sự ngập ngừng ở đây một phần phản án tình thế tiến thoái lưỡng nan về cách đối phó với vụ việc”, Brian Bridges, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Lingnan Hồng Kông cho biết.

 

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó Trung Quốc là thành viên thường trực, đã yêu cầu họp khẩn để lên án vụ phóng và ông Bridges cho biết điều này có thể đặt Bắc Kinh và tình thế khó.

 

“Người Trung Quốc rất lo ngại liệu một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hay tuyên bố lên án Triều Tiên, mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra, có khiến Triều Tiên…tiến hành một vụ thử hạt nhân?”, ông cho biết.

 

“Liệu Bắc Kinh có ký vào một bản nghị quyết lên án của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hay liệu Bắc Kinh sẽ nói tên lửa bị thất bại?”

 

Bình Nhưỡng từng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009, và cả hai vụ đều khiến Trung Quốc cùng các nước khác lo ngại sâu sắc, khiến Triều Tiên hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

 

Ông Bridges cũng cho rằng Trung Quốc, nước hỗ trợ nhiều lương thực và nhiên liệu cho Triều Tiên và đã bị chỉ trích vì không áp dụng các lệnh trừng phạt một cách nghiêm khắc, giờ đây có thể sẽ bị gây áp lực thêm để hành động cứng rắn hơn với Triều Tiên. Song ông cũng cho rằng việc Trung Quốc hành động cứng rắn hơn, sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

 

Phan Anh
Theo AFP