1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trình làng rô bốt nói tiếng Ả rập đầu tiên của thế giới

(Dân trí) - Một trường đại học ở Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã phát triển được rô bốt nói tiếng Ả rập đầu tiên trên thế giới, có thể nói chuyện với con người, dựa trên thông tin thu thập từ internet, trong đó có các trang mạng xã hội.

 

Trình làng rô bốt nói tiếng Ả rập đầu tiên của thế giới - 1


Rô bốt Ibin Sina (ngồi xe đẩy) được mang tới một trung tâm thương mại để "chào hàng", tìm kiếm nhà đầu tư. 

 

Rô bốt có tên Ibin Sina (được đặt theo tên một nhà khoa học cổ đại nổi tiếng ở Vịnh Persia) còn là rô bốt đầu tiên có khả năng lưu giữ một cuộc trò chuyện với con người cho lần trò chuyện sau.

 

Ibin Sina có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Ả rập thành thạo.

 

Tuy nhiên, trường đại học UAE (các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) ở Abu Dhabi, thủ đô UAE, đơn vị phát triển rô bốt, cho hay việc đưa rô bốt nói tiếng Ả rập này từ phòng thí nghiệm tới ứng dụng thương mại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là thiếu kinh phí.

 

Tiến sỹ Nikolaos Mavridis, trưởng nhóm phát triển cho biết, mọi bước tiến của họ chỉ là ở giai đoạn đầu và nếu có thêm kinh phí, Ibin Sina sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa.
 

 

Phan Anh

Theo BBC, TNW