1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên yêu cầu IAEA dỡ bỏ niêm phong tại Yongbyon

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dỡ bỏ kẹp chì và thiết bị giám sát tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Tổng giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đã thông báo tin tại phiên khai mạc cuộc họp ban lãnh đạo gồm 35 thành viên của IAEA tại Viên (Áo) ngày hôm qua.

 

"Sáng nay, các cơ quan chức năng CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu thanh sát viên IAEA dỡ bỏ dấu niêm phong và thiết bị giám sát để nước này có thể tiến hành các vụ thử tại cơ sở  tái chế, mà họ cho là sẽ không liên quan đến vật liệu hạt nhân”, ông ElBaradei nói.

 

Theo ông ElBaradei, các thanh sát viên IAEA “đã phát hiện một số thiết bị CHDCND Triều Tiên dỡ bỏ trước đây trong tiến trình vô hiệu hoá lại được đưa trở lại”. Tuy nhiên, “điều này chưa thay đổi hiện trạng đóng cửa những cơ sở hạt nhân ở Yongbyon", ông nói.

 

IAEA không được yêu cầu tham gia các hoạt động vô hiệu hoá, nhưng có thể theo dõi và kiểm chứng những hoạt động này.

 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cùng ngày đưa rằng CHDCND Triều Tiên đã dỡ bỏ những dấu kẹp chì mà IAEA niêm phong ở Yongbyon.

 

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao thân IAEA cho rằng  các niêm phong đã bị Bình Nhưỡng gỡ bỏ.

 

Tuần trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố đang bắt đầu khởi động lại lò phản ứng ở Yongbyon và không còn quan tâm đến những nhượng bộ mà Mỹ đưa ra theo thoả thuận bước ngoặt “đổi viện trợ lấy giải giáp” đạt được hồi tháng 6. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã ngừng vô hiệu hoá tổ hợp Yongbyon.

 

Nguyên nhân khiến thoả thuận này bế tắc là do tranh cãi xung quanh việc kiểm chứng bản công bố chương trình hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên đã trao như một phần của thoả thuận. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tức giận khi Mỹ không thông qua việc loại nước này khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố để đổi lấy hoạt động giải giáp.

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Reuters