1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố nước này đã hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, do vậy Bình Nhưỡng sẽ không tiến hành thêm vụ thử tên lửa đạn đạo nào nữa.

Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 15/9/2017 (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 15/9/2017 (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) hôm 11/5, ông Ri Yong Son, phó giám đốc cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên, cho biết Triều Tiên sẽ không tiến hành thêm các vụ thử tên lửa hoặc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa không báo trước, do nước này đã “hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân quốc gia”. Ông Ri nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tăng cường hợp tác và liên lạc với các hãng hàng không dân sự và quân sự nước ngoài.

Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp giữa các quan chức Triều Tiên và các đại diện của ICAO, một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, tại thủ đô Bình Nhưỡng trong tuần này. ICAO cho biết Triều Tiên đang bày tỏ mong muốn được mở lại các đường bay quốc tế mới qua không phận nước này, trong đó có đường bay nối với Hàn Quốc. ICAO hoan nghênh sự hợp tác của Triều Tiên và tuyên bố sẽ xem xét đề nghị của Bình Nhưỡng.

Cam kết không phóng tên lửa bất ngờ của Triều Tiên có thể mở ra cơ hội cho các hãng hàng không nối lại các tuyến đường bay thẳng qua không phận nước này, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí. Trước đó, nhiều hãng hàng không buộc phải bay đường vòng do lo ngại nguy cơ bị trúng tên lửa Triều Tiên.

Triều Tiên từng khiến nhiều nước quan ngại khi tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa tầm xa với tần suất nhiều từng có hồi năm 2017. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã dừng các vụ thử này từ đầu năm tới nay và cho thấy lập trường “xuống thang” trong việc thiết lập bầu không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Sputnik