1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên “tố” Mỹ - Hàn âm mưu xâm lược

(Dân trí) - Bình Nhưỡng đã chỉ trích hiệp ước phòng thủ giữa Mỹ và Hàn Quốc là mưu đồ hòng xâm lược Triều Tiên nhân dịp 64 năm văn kiện này được ký kết.

Quân đội Mỹ - Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa sát Triều Tiên (Ảnh: AP)
Quân đội Mỹ - Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa sát Triều Tiên (Ảnh: AP)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 2/10 đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Hiệp ước chiến tranh xâm lược phải bị loại bỏ ngay lập tức”, trong đó cáo buộc hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là văn bản với “mưu đồ hiện thực hóa ảo tưởng xâm lược Triều Tiên”.

“Hiệp ước phòng thủ chung rõ ràng chứa đựng mưu đồ xâm lược liều lĩnh của Mỹ khi nước này tìm cách kích động cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên vào bất kỳ thời điểm nào”, bài viết trên Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Bình luận của Rodong Sinmun được đưa ra nhân dịp 64 năm ra đời văn kiệm cam kết chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 1/10/1953, hai tháng sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ và Hàn Quốc đã ký hiệp ước liên minh, trong đó quy định hai nước phải hỗ trợ nhau nếu một trong hai bên đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài. Hiệp ước phòng thủ chung cũng được xem là cơ sở pháp lý để quân đội Mỹ triển khai lực lượng tại Hàn Quốc.

Theo Rodong Sinmun, hiệp ước này là cơ sở cho các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng như để Mỹ triển khai các loại vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc. Báo Triều Tiên cho rằng các động thái này đang “tạo ra tình hình an ninh nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên, nơi nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Bài viết kêu gọi người dân Triều Tiên ở cả Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như đang sinh sống ở nước ngoài, “nên xóa bỏ hiệp ước phòng thủ chung ngay lập tức, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến tranh dân tộc nhằm quét sạch lực lượng xâm lược Mỹ ra khỏi Hàn Quốc”.

Thành Đạt

Theo Yonhap